Tưng bừng khai mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - năm 2018

Thứ năm, 13/09/2018 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đến hẹn lại lên, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - năm 2018 đã chính thức khai mạc sáng nay (13/9) tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Giải năm nay có nhiều nét mới từ công tác tổ chức, nội dung, thể thức thi đấu, đã quy tụ 213 VĐV của 42 cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong cả nước về cùng nhau giao lưu, học hỏi và quyết tâm tranh tài ở 12 nội dung.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nhà báo Hà Đăng- Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Nguyên TBT Báo Nhân Dân, Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa TƯ (Nay là Ban Tuyên giáo TƯ); Vương Bích Thắng- Tổng Cục trưởng Tổng Cục thể thao; Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018; Trần Gia Thái- Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Trần Thị Vân Anh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội; Tô Quang Phán- TGĐ, TBT Đài PT- TH Hà Nội, Chủ tịch HNB TP. Hà Nội; Nguyễn Thị Phượng- Phó TGĐ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank); Từ Hà- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC); cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, các nhà báo- phóng viên, VĐV tham dự Giải.

Báo Công luận
Lễ khai mạc diễn ra tưng bừng tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. 
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018 khẳng định: “Trong những ngày lịch sử Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, thể thao Việt Nam đã đạt thành tích cao tại Asiad 18, đặc biệt là việc đội bóng đá Olympic lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu lục. Niềm tự hào về thể thao Việt Nam cùng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước vừa qua đã góp thêm sinh khí cho đất nước tiếp bước trên con đường đổi mới và làm cho mùa thu Hà Nội đẹp hơn, tươi sáng hơn trong dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018). Trong không khí hào hùng ấy, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP. Hà Nội, Sở Văn hoá, Thể thao TP. Hà Nội và Hội Nhà báo TP. Hà Nội tổ chức Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII năm 2018 nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí và trong các tầng lớp nhân dân”.

Báo Công luận
 Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải phát biểu tại lễ khai mạc.
Đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết:“Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam từ lâu đã trở thành một sự kiện quan trọng đối với người làm báo trong cả nước. Sau 6 năm gián đoạn vì một số lý do khách quan, năm 2017, được sự giúp đỡ tích cực của Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cấp hội, các cơ quan báo chí, Giải đã trở lại với những người làm báo yêu thích bóng bàn, bộ môn thể thao đã trở nên gần gũi, thân quen với những người làm báo sau những giờ làm việc căng thẳng. Trên cơ sở đó chúng ta đã tổ chức thành công giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, và hôm nay, đến hẹn lại lên, chúng ta khai mạc giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - 2018”Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - năm 2018 có quy mô lớn hơn các năm trước cả về số đoàn và VĐV thi đấu. Đây không chỉ là dịp để các hội viên, nhà báo thi đấu, cọ xát, rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi của những người làm báo trong cả nước, từ đó, tạo động lực giúp những người làm báo có thêm lòng yêu nghề, phục sự đất nước và nhân dân, đồng thời phát hiện những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo HNBVN, đồng chí Hồ Quang Lợi trân trọng cám ơn sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả của Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, Lãnh đạo Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, sự phối hợp nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm của Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn TP Hà Nội, Hội nhà báo TP. Hà Nội, UBND Quận Đống Đa, Công an Quận Đống Đa, Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức, trân trọng cảm ơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đã hỗ trợ cho Giải để Giải Bóng bàn Cúp HNBVN lần thứ XII- năm 2018 hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp.

Báo Công luận
 Nhà báo Hà Đăng - Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Nguyên TBT Báo Nhân Dân, Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa TƯ  trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.
Đồng thời, đồng chí đã hoan nghênh sự chuẩn bị tích cực của các thành viên Ban Tổ chức Giải, sự nhiệt tình của các đơn vị và các VĐV có mặt tham gia Giải đấu lần này.

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN, Trưởng BTC Giải Hồ Quang Lợi cũng đề nghị các VĐV tham gia thi đấu phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, lựa chọn được những đội bóng, VĐV xuất sắc lên bục nhận Cúp vô địch, các huy chương của Giải.

Báo Công luận
 Các đại biểu chúc mừng các vận động viên.
Báo Công luận
Nhà báo Hồ Quang Lợi đánh trống khai mạc giải đấu. 
Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng rằng, giải đấu lần này sẽ tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong các cấp hội, các cơ quan báo chí, thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo trong cả nước, tạo tiền đề cho sự thành công của những mùa giải tiếp theo”, đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Ở mùa Giải năm nay, ngoài 12 loại giải chính thức, BTC sẽ tiếp tục trao 3 giải phụ gồm: Giải Hoa khôi, Á khôi Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - năm 2018; Giải phong cách và Giải vận động viên cao tuổi nhất.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018 diễn ra trong 4 ngày (từ 13- 16/9/2018) tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Đài PT-TH Hà Nội truyền hình trực tiếp cả lễ khai mạc và bế mạc Giải.

                                                                             Ngọc Lành- Huy Hoàng

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội