Thêm vụ việc gia đình phóng viên bị “khủng bố” tại Vĩnh Phúc

Thứ bảy, 09/06/2018 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đêm ngày mùng 7 rạng sáng ngày mùng 8/6 vừa qua, tại Vĩnh Phúc, gia đình phóng viên Lê Sơn (báo Thương hiệu và Công luận) đã bị 2 đối tượng “khủng bố” bằng xăng và rơm rạ. Rất may, vụ việc được phát hiện kịp thời nên không để lại hậu quả xấu.

Theo lời kể của PV Lê Sơn (báo Thương hiệu và Công luận), rạng sáng ngày 8/6, trước cổng gia đình mình tại địa chỉ thôn Can Bi 4, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt, xăm trổ mang theo 01 can 20 lít cùng rơm rạ đang châm lửa đốt.

Trong khi 2 đối tượng đang thực hiện hành vi "khủng bố" thì bị anh Sơn phát hiện nên đã vội vàng tẩu thoát. Rất may không có hậu quả xấu nào xảy ra.

Chưa hết bàng hoàng, PV Lê Sơn kể lại: "Mọi hôm tôi thường ngủ khá sớm, nhưng hôm nay tôi thấy trong người bứt rứt khó chịu, lo lắng bồn chồn nên chưa ngủ được. Vào khoảng gần 1 giờ sáng ngày 08/06, tôi thấy 2 đối tượng đi xe máy Dream, mang theo can 20 lít cùng rất nhiều rơm rạ đến cổng nhà định châm lửa đốt. Tôi phát hiện và hô hoán người trong nhà ra thì các đối tượng đã tẩu thoát bỏ lại can 20 lít và đống rơm rạ tại hiện trường".

Khi gia đình đến kiểm tra chiếc can 20 lít thì thấy mùi xăng nồng nặc. Quá hoảng sợ và lo lắng cho sự an toàn của gia đình và bản thân nên sáng cùng ngày, anh Sơn và gia đình đã đến Công an huyện Bình Xuyên để gửi đơn trình báo về vụ việc.

Báo Công luận
 Can xăng 20 lít cùng rất nhiều rơm rạ được hai đối tượng dùng để "khủng bố" gia đình PV

"Tôi không biết vì lí do gì mà các đối tượng lại manh động khi có ý định lấy mạng sống của gia đình tôi như vậy. Hiện tôi rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình và bản thân trước sự manh động và liều lĩnh của các đối tượng trên. Mong cơ quan công an sớm làm sáng tỏ, xử lý nghiêm vụ việc " - anh Sơn cho biết thêm.

Được biết, sau khi nhận được đơn trình báo, chiều ngày 08/06, Công an huyện Bình Xuyên đã đến gia đình PV Lê Sơn để xác minh, tiến hành điều tra vụ việc.

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện nhiều hành vi "khủng bố", hành hung gia đình nhà báo, phóng viên với nhiều lí do khác nhau.

Đêm giao thừa Tết Mậu Tuất (15/02/2018), PV báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Bình bị kẻ gian ném chất bẩn vào nhà, sau khi có bài viết về nạn côn đồ lộng hành. Mới đây nhất là vụ việc phóng viên Cẩm Tú (báo Thời Đại) bị kẻ xấu, đổ phân bò đầy cửa nhà đêm ngày 31/03 sau khi viết bài phản ánh tiêu cực về nạn “đất tặc”...

Hành vi của các đối tượng đều rất manh động liều lĩnh, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, có những biện pháp xử lý cứng rắn để ngăn chặn sự “lộng hành” này; trả lại sự bình yên, an toàn cho bản thân cũng như gia đình các nhà báo, phóng viên.

P.V

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn