Đồng chí Hồ Quang Lợi dự Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Bảo hiểm xã hội

Thứ bảy, 30/09/2017 19:48 PM - 0 Trả lời

Sáng 29/9, Chi hội Nhà báo Báo Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017- 2020). Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ III (2017- 2020) gồm ông Bùi Đình Cự- Phó Tổng Biên tập và bà Đỗ Thị Lệ Yến- Trưởng phòng Phóng viên.

(CLO) Sáng 29/9, Chi hội Nhà báo Báo Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017- 2020). Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ III (2017- 2020) gồm ông Bùi Đình Cự- Phó Tổng Biên tập và bà Đỗ Thị Lệ Yến- Trưởng phòng Phóng viên. Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - dự và phát biểu chỉ đạo. Theo báo cáo của Chi hội Nhà báo Báo BHXH, trong nhiệm kỳ khóa II (2015- 2017), Chi hội Nhà báo Báo BHXH luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về định hướng thông tin báo chí. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam trong việc tuyên truyền về chính sách pháp luật BHXH, BHYT; lấy lợi ích của nhân dân, người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT làm mục tiêu phục vụ. [caption id="attachment_186293" align="aligncenter" width="600"]Báo Công luận Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.[/caption] Chi hội luôn phối hợp chặt chẽ với Chi bộ và lãnh đạo Báo quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên- hội viên. Thường xuyên cử hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tình thần sáng tạo của các hội viên. Tổ chức xuất bản các số báo theo đúng tôn chỉ, mục đích; nội dung ngày càng phong phú, hấp dẫn, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị- xã hội quan trọng trong nước và quốc tế; thể hiện rõ quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước cũng như BHXH Việt Nam về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cũng như các vấn đề liên quan đến ASXH. Báo Công luận Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, đến nay, Báo BHXH có số lượng phát hành trên 50.000 tờ/kỳ; ấn phẩm Báo BHXH số cuối tháng có lượng phát hành trung bình trên 17.000 cuốn/kỳ. Trang thông tin điện tử của Báo tuy mới đi vào hoạt động được hơn 2 năm, nhưng đã nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo bạn đọc. Tính đến ngày 20/9/2017, Trang thông tin điện tử Báo BHXH đã có trên 8 triệu lượt người truy cập... Đặc biệt, tại Giải Báo chí toàn quốc viết về BHXH, BHYT năm 2015- 2016 do BHXH Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Chi hội Báo BHXH đã có 63 tác phẩm với 90 bài tham dự, trong đó có một tác phẩm đạt giải A và một tác phẩm đạt giải B… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ II, hoạt động của Chi hội Báo BHXH vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa duy trì thường xuyên định kỳ sinh hoạt hội; chưa có kế hoạch cụ thể đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ báo chí cho các hội viên; chưa có tài khoản riêng và mở rộng được quỹ của Chi hội. Trong phần thảo luận, Đại hội đã nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp từ các hội viên, đại biểu về những khó khăn, thuận lợi, hạn chế của Chi hội; đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ III đạt kết quả cao hơn. Báo Công luận Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao những bước tiến vượt bậc của Báo BHXH, trong đó có vai trò của Chi hội Nhà báo. Theo ông Lợi, chất lượng tờ báo ngày càng được nâng cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chi hội Báo BHXH cũng là đơn vị tham gia đầy đủ, tích cực và có nề nếp, hiệu quả các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. “Năm 2016, được tham gia vào Hội đồng giám khảo cuộc thi viết về BHXH, BHYT, tôi thực sự ngạc nhiên về chất lượng các tác phẩm tham dự của Báo BHXH. Có thể khẳng định, đây là tờ báo có nhiều tác phẩm xuất sắc tham gia giải và thực tế đã chứng minh khi Báo đạt được những giải cao”- ông Lợi chia sẻ. Cũng theo ông Lợi, đây là thời điểm quan trọng của giới báo chí khi các loại hình báo chí nói chung và báo in nói riêng đang đứng trước những thách thức mang tính sống còn, khi các loại hình truyền thông mới như mạng xã hội phát triển mạnh. Do đó, mỗi tờ báo, mỗi phóng viên cần phải thay đổi, nỗ lực để khẳng định mình. “Để làm được điều đó, báo chí nói chung và Chi hội Báo BHXH nói riêng phải chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, nghiệp vụ cho mỗi hội viên bằng nhiều hình thức. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức thêm các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và mời Chi hội Báo BHXH tham gia. Tuy nhiên, yếu tố tự học, tự rèn luyện cũng là điều vô cùng quan trọng mà Chi hội phải thường xuyên quan tâm. Bên cạnh đó, Chi hội cũng cần không ngừng đổi mới các hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng các ấn phẩm…”- ông Lợi nói. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo; qua đó thống nhất phương hướng nhiệm vụ khóa tới, tiếp tục phấn đấu phát huy vai trò, vị trí của Chi hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xem xét kết nạp các hội viên đủ tiêu chuẩn; cử hội viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; tiếp cận phương tiện làm báo hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc.

Phạm Chính

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo