Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ vụ hành hung nhà báo Đỗ Đoãn Hoàng

Chủ nhật, 27/03/2016 07:57 AM - 0 Trả lời

Ngày 26.3, trao đổi với báo chí, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật ngay lập tức điều tra làm rõ vụ phóng viên Đỗ Doãn Hoàng của báo Lao Động bị các đối tượng hành hung.

(CLO) Ngày 26.3, trao đổi với báo chí, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật ngay lập tức điều tra làm rõ vụ phóng viên Đỗ Doãn Hoàng của báo Lao Động bị các đối tượng hành hung.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, báo chí là cơ quan ngôn luận có vai trò phản biện xã hội, nhất là đóng góp tích cực trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Vì vậy, vụ việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung giữa đường phố là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận, cần được làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng là phóng viên của báo Lao Động bị 3 đối tượng lạ mặt hành hung dã man vào sáng ngày 23.3 tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Quyền hành nghề và các quyền khác của nhà báo được quy định trong Luật Báo chí và các luật cơ bản khác. Bất cứ hành vi nào gây cản trở hoạt động của nhà báo, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ nhà báo trong lúc tác nghiệp đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến xã hội thượng tôn pháp luật.

Cũng trong chiều 26.3, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã đến thăm hỏi, động viên nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Ông khẳng định nhà báo Đỗ Doãn Hoàng cũng như các nhà báo sẽ không đơn độc, vì còn có các đồng nghiệp, nhân dân, công nhân lao động cả nước cũng như các cấp chính quyền và tổ chức xã hội bên cạnh.

[caption id="attachment_89210" align="aligncenter" width="960"]Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng thăm hỏi Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Ảnh Tiến Đặng Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Đặng NgọcTùng thăm hỏi Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Ảnh Tiến Đặng[/caption]

Tại buổi gặp Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và khẳng định Tổng LĐLĐ VN có trách nhiệm bảo vệ phóng viên vì xã hội Việt Nam là một xã hội văn mình và có pháp luật. “Em không cô độc, vì bên em có các đồng nghiệp, nhân dân, cơ quan, tổ chức công đoàn và CNLĐ cả nước”, đồng chí Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh. Trước việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung, Tổng LĐLĐVN đã có công văn gửi cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị sớm tìm rõ nguyên nhân. Tổ chức Công đoàn đang chờ kết quả của cơ quan điều tra.

Cũng theo Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng hiện báo Lao Động thực hiện nhiệm vụ của TLĐVN giao là nói lên được những bức xúc của công nhân lao động và người dân đến với các qua quan chức năng và phản ánh những mặt tích cực của xã hội để nhân rộng các điển hình tiên tiến. Do vậy, một nhà báo chân chính phải đấu tranh bảo vệ những việc làm chính đáng của người dân, người lao động như góp một viên gạch nhỏ để xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp.

Thay mặt lãnh đạo TLĐVN Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cũng cảm ơn các nhà báo đã nhanh chóng đưa tin và động viên cá nhân nhà báo Đỗ Doãn Hoàng yên tâm điều trị. “Tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người. Do vậy mong muốn các nhà báo đưa ra những bài viết tốt để góp phần xây dựng xã hội văn minh, không bị khuất phục trước bất kỳ một áp lực nào” Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh.

[caption id="attachment_89215" align="aligncenter" width="720"]Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ với PV về sự việc đã diễn ra - Ảnh Tiến Đặng Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ với PV về sự việc đã diễn ra - Ảnh Tiến Đặng[/caption]

Xúc động trước tấm lòng và sự chia sẻ ân cần của Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng, các đồng nghiệp và bạn đọc. Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng cho biết, vẫn, sẽ và sẽ luôn là một nhà báo chân chính, phải đấu tranh bảo vệ những việc làm chính đáng của người dân, người lao động, góp một viên gạch nhỏ để xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Hoàng Dương

Tin khác

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo