Tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác báo chí Việt Nam - Cuba

Thứ ba, 06/12/2016 22:39 PM - 0 Trả lời

Chiều 6/12, tại Hà Nội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ trì buổi tiếp Đoàn Hội Nhà báo Cuba do ông Joel García León, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Cuba, Chủ tịch khối báo viết làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

(CLO) Chiều 6/12, tại Hà Nội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ trì buổi tiếp Đoàn Hội Nhà báo Cuba do ông Joel García León, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Cuba, Chủ tịch khối báo viết làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có ông Herminio Lopez Diaz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

[caption id="attachment_136839" align="aligncenter" width="928"]Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chào mừng Đoàn Hội Nhà báo Cuba và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Heminio Lopez Diaz Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chào mừng Đoàn Hội Nhà báo Cuba và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz[/caption]

Tại buổi tiếp, đồng chí Hồ Quang Lợi đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba và Đại sứ Herminio Lopez Diaz. Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực gửi lời chia buồn sâu sắc của những người làm báo Việt Nam trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro, người đồng chí, người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Cho biết Hội Nhà báo hai nước đã có mối quan hệ hợp tác giao lưu thường xuyên, đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Đoàn thể hiện sinh động sự gắn bó truyền thống anh em giữa báo chí hai nước, qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cuba, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Hồ Quang Lợi đã giới thiệu với Đoàn Hội Nhà báo Cuba một số nét chính về Hội Nhà báo Việt Nam và hoạt động tiêu biểu của Hội trong thời gian qua; đề xuất hai Hội Nhà báo cần tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, giúp nhau triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của người làm báo.

Về phần mình, ông Joel García León cảm ơn sự hiện diện của Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz, cảm ơn những người làm báo Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam đã bày tỏ tình đoàn kết với Cuba sau sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro, cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam đã xây dựng chương trình chuyến thăm của Đoàn rất có ý nghĩa.

Ông Joel García León cho rằng Hội Nhà báo hai nước có rất nhiều điểm chung, do đó, qua chuyến thăm này Hội Nhà báo Cuba mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Hội Nhà báo Việt Nam về các vấn đề như hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo, việc chăm sóc cho các nhà báo về hưu, về công tác quản lý báo chí, về cơ chế tài chính cho hoạt động báo chí… Ông Joel García León cũng cho biết, Cuba đã giúp Việt Nam đào tạo rất nhiều nhà báo, trong thời gian tới, nếu Hội Nhà báo Việt Nam có mong muốn gửi hội viên sang Cuba đào tạo nghiệp vụ, phía Cuba sẵn sàng tiếp nhận, đồng thời gợi ý, Việt Nam có thể gửi hội viên sang học tập tại Học viện báo chí Jose Marti.

Nhân chuyến thăm này, ông Joel García León đã chuyển lời mời của Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba mời Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam sang thăm Cuba vào thời gian thích hợp.

[caption id="attachment_136840" align="aligncenter" width="640"]Các đại biểu Hội Nhà báo hai nước chụp ảnh lưu niệm Các đại biểu Hội Nhà báo hai nước chụp ảnh lưu niệm[/caption]

Trao đổi với Đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã làm rõ hơn những vấn đề mà phía bạn quan tâm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực cũng khẳng định tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo hai nước trên nhiều kênh thông tin; Hội Nhà báo Việt Nam cũng sẽ xem xét gửi hội viên sang học tập tại Học viện báo chí Jose Marti và tổ chức hội thảo về vấn đề đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số, đây là vấn đề mà Hội Nhà báo hai nước đang rất quan tâm.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Lợi đã cảm ơn lời mời thăm Cuba của phía bạn và cho biết sẽ chuyển lời mời đến Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu.

Sau chuyến làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, Đoàn Hội Nhà báo Cuba sẽ tiếp tục các hoạt động thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng và TP.Hồ Chí Minh đến ngày 12/12.

Tin: T.Toàn, ảnh: Sơn Hải

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo