Trao giải cuộc thi viết “Chung tay vì An toàn thực phẩm” năm 2016

Thứ sáu, 04/11/2016 12:26 PM - 0 Trả lời

Chiều 3/11, Báo Hà Nội Mới phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Chung tay vì An toàn thực phẩm” năm 2016.

(CLO) Chiều 3/11, báo Hà Nội Mới phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Chung tay vì An toàn thực phẩm” năm 2016. Năm nay cuộc thi không trao giải Nhất.

[caption id="attachment_131534" align="aligncenter" width="800"](Đại diện Ban tổ chức trao giải cho những tác giả đạt giải trong cuộc thi viết năm nay. Ảnh: nguồn Internet) Đại diện Ban tổ chức trao giải cho những tác giả đạt giải trong cuộc thi viết năm nay. (Ảnh: nguồn Internet)[/caption]

Sau hơn 4 tháng phát động cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được hơn 70 bài của gần 30 tác giả.   Các tác phẩm dự thi tập trung biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động an toàn thực phẩm; tôn vinh các mô hình, điển hình trong sản xuất, chế biến, lưu thông các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản... đảm bảo an toàn cho sức khoẻ cộng đồng. Đồng thời, phê phán các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Có khá nhiều bài, loạt bài viết hay, phản ánh chân thực sự việc, sự kiện, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra trong đời sống thường ngày như tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc cho xã hội; vấn đề dư lượng hoá chất, bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y... vẫn chưa kiểm soát được; vấn đề thực phẩm buôn bán trên thị trường vẫn chưa kiểm soát hiệu quả, thực phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm nhập lậu còn lưu thông trên thị trường...

Kết quả, Hội đồng chung khảo đã cùng Ban tổ chức thống nhất cuộc thi năm nay có 2 tác phẩm được trao giải Nhì; 5 tác phẩm được trao giải Ba và 6 tác phẩm được trao giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã chọn được 1 tác giả để trao tặng giải “Tác giả có nhiều bài được đăng nhất” với 21 bài, loạt bài dự thi.

 Cuộc thi viết “Chung tay vì an toàn thực phẩm” đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, nâng cao hiểu biết của người dân về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong sử dụng thực phẩm, tạo thói quen sử dụng thực phẩm an toàn...

Bích Việt

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo