Trước đó, Báo Nhà báo & Công luận đã có bài viết vào ngày 24/7/2018: “Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội: Người dân “khốn đốn” vì nhà ở tái định cư xuống cấp”, phản ánh những bức xúc của cư dân về sự xuống cấp trầm trọng của hai chiếc thang máy.
Sau khi Báo đăng tải, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản số 3373/UBND-TKBT về kiểm tra thực trạng khu nhà tái định cư N03. Cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội kiểm tra, khắc phục ngay tình trạng xuống cấp tại tòa nhà tái định cư N03- phường Láng Thượng; đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đảm bảo chất lượng và hệ thống vận hành tại toàn bộ chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Thành ủy, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định. Công văn yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/8/2018.
Công văn chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội ghi rất rõ những vấn đề cần phải khắc phục ngay, thời gian thực hiện và thông tin trả lời báo chí theo quy định.
Tuy nhiên, đã quá thời hạn trả lời báo chí theo quy định nhưng tòa soạn vẫn không nhận được bất cứ thông tin phản hồi nào từ phía chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, cũng như từ phía Sở Xây dựng Hà Nội.
Bên cạnh đó, Báo Nhà báo & Công luận vẫn tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của cư dân đang sinh sống tại tòa nhà tái định cư N03 - phường Láng Thượng. Trong nội dung đơn thư kêu cứu khẩn cấp vào ngày 12/09/2018, người dân cho biết tình trạng thang máy hỏng, mất điện, PCCC không đảm bảo… không những không được xử lý dứt điểm mà còn xuống cấp nghiêm trọng hơn.
Hai chiếc thang máy của tòa nhà vẫn trong tình trạng đang nằm “ngủ sâu” không một tín hiệu.
Thiết nghĩ, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ phía UBND thành phố Hà Nội, người dân sẽ được hưởng đúng quyền lợi chính đáng mà mình đáng được hưởng chứ không phải hàng ngày vẫn phải sống trong cảnh phải “đổ mồ hôi” leo 9 tầng cầu thang bộ, hay phải sống trong những căn phòng như thời “bao cấp” không điện, không nước, phải dùng đèn dầu thắp sáng…
Liệu rằng những chỉ đạo từ Thành phố có được thực thi một cách nghiêm túc, hay lại tái diễn cảnh “trên bảo dưới không nghe”, coi thường chỉ đạo, đang đẩy người dân đến đường cùng “khốn khổ”?
Từ năm 2001 đến nay, Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 166 tòa nhà tái định cư với 13.971 căn hộ. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội trực tiếp quản lý vận hành 108 tòa nhà; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý, vận hành 18 tòa; 12 tòa do chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công được giao quản lý, vận hành sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng; 28 tòa nhà do các hộ dân tự quản (là các tòa nhà không có thang máy). |
Đức Lân