Thời gian vừa qua, dư luận nhân dân thủ đô bức xúc bởi sự việc hàng loạt tuyến phố của Hà Nội được lát đá vỉa hè mà theo quảng cáo "có độ bền 70 năm" với mục tiêu tạo quang cảnh, môi trường sạch đẹp, gọn gàng. Tuy nhiên, sau khi các tuyến phố được lát đá vỉa hè đưa vào sử dụng không lâu đã xuất hiện hiện tượng bong tróc, vỡ nát. Sau những chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cuối cùng sự việc cũng đã được làm rõ.
Ngày 13/02/2018, Thanh tra Thành phố đã có văn bản số 675/TBKL-TTTP thông báo kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội, chỉ ra hàng loạt sai phạm về thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố; sai phạm về hướng dẫn chung đối với quy trình thi công, nghiệm thu các kết cấu hè lát đá và việc bảo trì hè sau khi lát đá; sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố liên quan đến lát vỉa hè bằng đá tự nhiên; sai phạm khi triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cải tạo các tuyến phố có lát hè, bó vỉa bằng đá tự nhiên...
Nhiều dự án chung cư cao tầng tự ý đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phá nát vỉa hè
Đặc biệt, sau khi các tuyến phố được đưa vào sử dụng, Thanh tra TP Hà Nội đã chỉ rõ: Về công tác bàn giao đưa vào sử dụng, bảo trì, quản lý hè sau cải tạo lát đá còn tồn tại: kết cấu hè thiết kế không đảm bảo khả năng chịu tải trọng, gồm: phố Vạn Phúc - quận Ba Đình, phố Phan Chu Trinh - quận Hoàn Kiếm...nhưng UBND các quận lại cấp phép cho đỗ xe ô tô trên hè, dẫn đến làm hỏng kết cấu của vỉa hè.
Trong những sai phạm ở quá trình lát đá vỉa hè tại nhiều tuyến phố mà Thanh tra TP Hà Nội kết luận, có nhiều dự án chung cư tự ý đấu nối hạ tầng kỹ thuật trên vỉa hè gây sạt, lún, bong bật, vỡ đá lát: Qua kiểm tra cho thấy, do công tác quản lý hè của chính quyền địa phương và chủ đầu tư không đảm bảo, nên tại vị trí tiếp giáp các hạng mục nhà ga thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh- Hà Đông và một số dự án đầu tư nhà ở chung cư giáp với các tuyến đường phố có lát đá hè, các chủ đầu tư dự án đã để vật liệu xây dựng, để xe tô tô có tải trọng lớn đi lên hè, tự ý đấu nối hạ tầng kỹ thuật trên vỉa hè gây sạt, lún, bong bật, vỡ đá lát. Cụ thể: Dự án Tòa nhà Ecoba- Machinco (CĐT: Công ty Cổ phần thiết bị), Chung cư Ellipse (Công ty Cổ phần Bất động sản Thăng Long), Chung cư Booyong Vina, Tòa tháp thiên nhiên kỷ(CĐT: Tổng công ty TSQ Việt Nam), Chung cư Samsora (CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội), Chung cư FLC quá trình thi công đã làm bong tróc, vỡ đá lát hè thuộc dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp vỉa hè Quốc lộ 6A (đoạn Phùng Khoang- Ba La), quận Hà Đông, công trình xây dựng giáp hè đường tại vị trí mặt cắt TC2 của dự án Xây dựng đường nối khu đô thị Nam Trung Yên với đường Vành Đai 2.5, quận Cầu Giấy.
Thanh tra TP chỉ rõ trách nhiệm trước hết thuộc Trưởng phòng Quản lý đô thị các quận Hà Đông, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy; bên cạnh đó có trách nhiệm của Chủ tịch UBND các quận trong công tác chỉ đạo và cấp Giấy phép điểm đỗ xe trên hè.
Quốc Trần