Theo đó, Kết luận số 88 do ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang ký về nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Dân Quyền, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Tiền Giang liên quan đến một số sai phạm.
Giám đốc Sở đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu bà Nguyễn Thị Dân Quyền phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện sai nguyên tắc đấu thầu, nguyên tắc lựa chọn nhà thầu, vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu, vi phạm về việc cho 8 doanh nghiệp, cá nhân thuê mặt bằng của trường để kinh doanh. Ngoài ra, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Dân Quyền phải có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 226 triệu đồng từ các đơn vị, cá nhân đã thuê mặt bằng còn phát sinh.
Qua xác minh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, trong thời gian là hiệu trưởng nhà trường, bà Quyền đã cho 8 doanh nghiệp, cá nhân thuê mặt bằng chưa đúng theo công văn 6130 của Bộ Tài chính, công văn số 2249 của UBND tỉnh Tiền Giang, để phát sinh tiền thuê còn hơn 226 triệu đồng.
Tháng 6/2017 bà Nguyễn Thị Dân Quyền ký hợp đồng với 03 doanh nghiệp khác nhau, với cùng nội dung nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất là vi phạm nguyên tắc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, các hành vi bị cấm trong đấu thầu.
Tuy nhiên, với hình thức phê bình kiểm điểm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang trên, nhiều CB-CNV của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang không đồng tình. Họ cho rằng, sai phạm của bà Nguyễn Thị Dân Quyền là rất nghiêm trọng, hình thức kỷ luật của Sở là quá “nhẹ tay”.
Trước đó, báo Điện tử congluan.vn có phản ánh việc bà Nguyễn Thị Dân Quyền còn ký văn bản thông báo chiêu sinh lớp Đại học kế toán liên thông với trường Đại học Kiên Giang chưa được Bộ GD-ĐT cấp phép. Lớp học này mới học xong 1 học kỳ đã tạm ngưng.
Đồng Khởi