Báo Điện tử congluan.vn đã phản ánh tới bạn đọc hai kỳ về sự việc Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Sông Hồng (xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) bị người dân địa phương phản đối vì khai thác cát vô tội vạ, gây sạt lở nghiêm trọng. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên – Ông Bùi Thế Cử đã ký văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh làm rõ sự việc. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục có những hành vi coi thường pháp luật khiến người dân vô cùng bức xúc.
Khoảng 13h, ngày 13/01/2018, chị Nguyễn Thị Lý (con của liệt sỹ Nguyễn Thanh Xuân – hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ) và một số người dân thôn Ninh Tập, xã Đại Tập phát hiện tàu hút cát sát ngay mép bờ nên đã ra tiến hành xua đuổi. Bất ngờ, chị Lý bị ba đối tượng đi trên một thuyền máy nhỏ áp sát và bắt đưa lên thuyền. Sau đó, Lý bị bọn chúng đánh cho một trận đòn nhừ tử mặc dù chị đã hết lời van xin. Bà Tâm (mẹ chị Lý) và nhiều người dân liên tục kêu ba đối tượng đưa trả chị Lý nhưng bất thành; những đối tượng này vẫn cho thuyền máy đi ra giữa dòng sông và vất chị Lý xuống mép sông cách điểm bị bắt gần 1km.
Tàu hút cát bị người dân vây bắt
Trước đó, vào khoảng ngày 10/01/2018, chị Nguyễn Thị Lý cùng nhiều người dân xã Đại Tập cũng phát hiện 12, 13 chiếc tàu hút cát cắm vòi vào bờ. Sau khi ra xua đuổi, chị Lý và một số người dân đã giữ lại một chiếc mỏ neo cắm ngay trên đất canh tác của người dân. Ngay sau đó, ông Hường là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Sông Hồng (Công ty VLXD Sông Hồng) đã đưa ba người xuống lấy lại chiếc mỏ neo này.
Trao đổi với phóng viên khi vẫn đang điều trị trong Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên), chị Nguyễn Thị Lý cho biết: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên cái buổi hôm đó mấy người bắt tôi lên thuyền và đánh đập tôi. Tôi cứ ngóc đầu lên họ lại lấy chân đạp vào đầu tôi, mà tôi nhận ra mấy người đó là làm việc cho Công ty VLXD Sông Hồng chỗ ông Hường, ông Hà làm giám đốc. Ngày nào ba người này cũng ra mấy tàu cát thu tiền. Hiện giờ đầu tôi còn đau lắm...”.
Theo những người dân chứng kiến sự việc, sau khi báo Công an xã xuống để giải quyết sự việc, thì lực lượng Công an xã không tiến hành lập biên bản ngay, không tạm giữ đối tượng hành hung chị Lý, mặc dù, nhiều người đã ghi hình được hành vi trên của ba đối tượng này.
Quá bức xúc trước sự việc trên, sáng ngày 16/01/2017, nhiều người dân xã Đại Tập sau khi phát hiện ra nhiều tàu hút cát đang áp sát gần bờ để khai thác đã tiến hành vây bắt những phương tiện này. Qua ghi nhận của phóng viên tại thôn Ninh Tập người dân đã giữ hai tàu hút mang số đăng ký là: NB – 6922, NĐ – 2260, trên hai tàu đều có biển chữ do Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Sông Hồng cấp để có thể khai thác cát tại khu vực mỏ này.
Tiếp cận những người làm việc trên chiếc tàu mang số đăng ký NB – 6922, phóng viên được công nhân và lái tàu cho biết họ là người đi làm thuê, chỉ làm theo lệnh ông chủ. Qua quan sát, chiếc tàu này có 6 công nhân làm việc (đều là người Ninh Bình) đã "ăn" đầy cát và sắp di chuyển thì bị người dân bắt giữ. Theo giấy tờ mà lái tàu cung cấp, chiếc tàu này được Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa vào ngày 8/6/2016. Tàu đăng ký tên chủ phương tiện là Trần Văn Bằng (xã Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình) với công dụng là chở hàng khô. Lái tàu cho biết, sau khi hút đầy cát thì khối lượng cát ước tính vào 700 m3, số lượng cát này sẽ được bán lên địa bàn khu vực Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) với giá khoảng 23 đến 24 nghìn đồng/1m3.
Tình trạng cát tặc gây sạt lở diện tích hoa màu của người dân
Về tấm biển ghi tên Sông Hồng (Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Sông Hồng), nhân viên trên tàu cho biết họ được một người tên Đạt (chủ thu mua cát) giao cho tấm biển này và nếu làm mất thì phải mua lại với giá 3.000.000 triệu đồng (Ba triệu đồng). Hằng ngày, sau khi hút đầy cát sẽ có người của Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Sông Hồng ra ký phiếu và có thể thu tiền luôn. Toàn bộ công nhân làm việc trên tàu đều cho biết họ không biết Công ty VLXD Sông Hồng được cấp phép mỏ khai thác cát trong phạm vi bao nhiêu, cách mép bờ bao nhiêu và cũng không biết giám đốc hay lãnh đạo Công ty này là ai...
Như vậy, có thể thấy rằng sự việc Công ty VLXD Sông Hồng khai thác cát một cách bừa bãi, gây sạt lở đất đai theo như người dân phản ánh đã kéo dài một thời gian dài nhưng không được giải quyết thấu đáo. Trong khi đó nhiều đối tượng được cho là người của Công ty VLXD Sông Hồng đã coi thường pháp luật, hành hung người dân. Việc đơn vị này bán mặt nước thu tiền, để các tàu hút này khai thác vô tội vạ dường như đã quá rõ ràng qua bằng chứng của nhân viên tàu NB – 6922 cung cấp.
Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc trên.
Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Nhóm PVĐT