Quảng Bình: Xe quá tải ngang nhiên "cày phá" Quốc lộ 12A

Thứ bảy, 08/07/2017 06:00 AM - 0 Trả lời

Thời gian qua, mặc dù báo chí đã phản ánh rất nhiều về việc những chiếc xe quá tải chở vật liệu xây dựng vượt thùng lên đến 50 cm hàng ngày vẫn chạy nghênh ngang,cày nát QL 12A và các tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) khiến người dân hết sức bức xúc. Thế nhưng, sự việc vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

(CLO)Thời gian qua, mặc dù báo chí đã phản ánh rất nhiều về tình trạng những chiếc xe quá tải chở vật liệu xây dựng vượt thùng lên đến 40 - 50 cm, hàng ngày vẫn nghênh ngang chạycày nát QL 12A và các tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) khiến người dân hết sức bức xúc. Thế nhưng, sự việc vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Hoán cải thùng xe để chở quá tải Vào thời điểm cuối tháng 3/2016, sau khi báo chí phản ánh về thực trạng xe quá tải lộng hành, phá QL 12A, thuộc huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xử lý, thu được một số kết quả ban đầu. Lượng xe quá tải đã giảm xuống và không còn hoạt động mạnh như trước. Tuy nhiên, chỉ mấy tháng sau đó, thực trạng nhức nhối này lại tái diễn. Sau nhiều ngày thực tế, PV báo Điện tử Congluan.vn ghi nhận, những chiếc xe “có ngọn” , chở đá hộc vượt thùng lên tới gần 40 - 50 cm nối đuôi nhau chạy từ một mỏ đá trên địa bàn xã Phong Hóa theo tuyến đường làng rồi rẽ ra Quốc lộ 12A, hướng lên thị trấn Đồng Lê tới điểm tập kết là mỏ đá Lèn Hùng - Thuận Hóa thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đại Phúc Quảng Bình. [caption id="attachment_171880" align="aligncenter" width="800"]Báo Công luận Những chiếc xe tải 3 chân chở quá tải này đang ngày đêm làm cho các tuyến đường ở Quảng Bình xuống cấp[/caption] Liên tiếp trong 2 ngày 16, 17/6, có mặt trên tuyến đường người dân phản ánh, PV rất dễ để bắt gặp những chiếc xe tải chở đá, cát cao vượt thùng nghênh ngang chạy trên đường, bất kể đó là đường làng hay đường nội thị. Cụ thể, vào lúc 15h40’ ngày 16/6 tại địa bàn xã Phong Hóa, PV bám theo chiếc xe tải mang BKS 73C- 02234, chở 1 lượng lớn đá hộc cao vượt thùng lên tới hơn 40 cm trùm bạt mỏng sơ sài, ỳ ạch vượt qua đoạn đường làng gần 5 km rồi rẽ ra QL 12A hướng lên thị trấn Đồng Lê với quãng đường hơn 12km tới điểm tập kết. Xe quá tải chạy “băng băng” qua trụ sở công an Quan sát bằng mắt thường rất dễ để nhận thấy những dấu hiệu vi phạm của chiếc xe này, khi đã hoán cải thành thùng xe, chở quá tải nghiêm trọng. Thế nhưng, đáng kinh ngạc là, với quãng đường gần 20 km cùng với việc vận chuyển một lượng đá khủng như vậy, nhưng những chiếc xe này vẫn chạy rầm rầm trên đường, trong lòng thị trấn Đồng Lê, thậm chí chạy "băng băng" qua trụ sở Công an huyện Tuyên Hóa nhưng không bị kiểm tra, xử lý(?) [caption id="attachment_171882" align="aligncenter" width="800"]Báo Công luận Xe quá tải ngang nhiên chạy qua trụ sở Công an huyện[/caption] Đem “sự lạ” này hỏi một số người dân kinh doanh hàng hóa ven đường, họ đều lắc đầu ngao ngán: “Các anh xem, xe tải chở quá khổ, quá tải cứ nghênh ngang chạy qua mặt công an như thế, mà có bị bắt đâu. Trong lúc chúng tôi chỉ cần dùng xe kéo, kéo cây thép, cây mía quá kích cỡ là bị mấy anh 'hỏi thăm' liền". Có tận mắt chứng kiến sự xuống cấp của tuyến quốc lộ, mới thấy được sức tàn phá ghê gớm của những chiếc xe chở quá tải này. Cả một tuyến đường làng dài hơn 5 km bị băm nát, ổ voi, ổ trâu chằng chịt, trời mưa thì bùn lầy, trời nắng thì bụi mù mịt. Đặc biệt, mỗi lúc xe tải chạy qua thì cát bụi mờ trời, không còn thấy đâu là đường. Điều đáng nói, tình trạng này kéo dài đã gần nửa năm trời, thế nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa thấy chính quyền cấp nào “ra tay”(?) Trao đổi qua điện thoại với một cán bộ có chức trách, chúng tôi được người này cho biết: Thực trạng xe quá tải tái diễn trong thời gian này là có thật. Lực lượng chức năng cũng tuần tra, xử lý rốt ráo, nhưng những xe có dấu hiệu chở quá tải này toàn chạy vào những giờ đổi ca, hoặc lực lượng tuần tra làm đầu này, xe chạy đầu kia, nên cũng khó xử lý triệt để. Liệu đây có phải là những lý do chính đáng để biện minh cho tình trạng đáng lo ngại nêu trên không? Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Lê Dũng – Minh Hà

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra
Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

(NB&CL) Trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên cho nhiều doanh nghiệp vào lắp đặt, sản xuất bê tông trái phép suốt nhiều năm nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu bao che, không quyết liệt xử lý, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Điều tra