Vào khoảng 13h30 ngày 01/04/2018, tại km 85+350, Quốc lộ 18, đoạn qua phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ lật xe chở than khiến toàn bộ than đổ tràn ra đường.
Tại hiện trường, chiếc xe tải mang BKS: 15C-119.60 chưa rõ người điều khiển chạy theo hướng Hạ Long - Uông Bí bất ngờ nổ lốp rồi lật nghiêng khiến toàn bộ than đổ tràn ra ngoài. Sự việc không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe tải bị hư hỏng nặng và nằm chắn ngang đường khiến đoạn đường này bị ách tắc.
Một vụ tai nạn rất bình thường nhưng được người dân đặc biệt quan tâm bởi chiếc xe trên chở đầy than cục.
Hiện trường vụ đổ xe than trên Quốc lộ 18 Quảng Ninh
Vì theo quy định của tỉnh Quảng Ninh, chỉ những đơn vị như Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV); Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Nhiệt điện Đông Triều được vận chuyển than bằng ô tô trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa phận tỉnh vào ngày 15 hàng tháng và trong khoảng thời gian từ 6h00 - 18h00 hàng ngày.
Chiếc xe chở đầy than cục bị lật vào ngày 1/04, tức không phải là ngày 15 hàng tháng. Chỉ với chi tiết này cũng có thể nhận định rằng chiếc xe chở than kia là than lậu.
Quảng Ninh là địa phương giàu có về tài nguyên khoáng sản như đất sét, cát và đặc biệt là than. Là người dân đất mỏ, có lẽ ai cũng biết việc khai thác, mua bán than trái phép đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho những người liên quan. Vì lợi ích lớn nên những đối tượng “than tặc” ở Quảng Ninh hầu hết đều có “số má” và họ không tiếc tiền để lo lót cho việc khai thác, vận chuyển than lậu được hanh thông.
Việc này có lẽ Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cũng đã biết; tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13, ông còn nói thẳng rằng thời gian qua nhiều cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành than đã cho phép một số tư nhân vào hợp tác khai thác, nổi cộm nhất là ở thị xã Đông Triều, TP. Uông Bí; và đây là tình trạng xảy ra ở một số đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Đông Bắc, trong đó có Công ty 397.
Địa điểm mà Bí thư Quảng Ninh chỉ ra là tại khu vực đồi 9a, 9b ở Mạo Khê và khu vực giáp ranh giữa Uông Bí và Đông Triều. Theo ông Đọc, ngành than nói chung đã ký hợp đồng với doanh nghiệp trước đây khai thác than trái phép để vào khai trường khai thác.
“Ở đây có biểu hiện ‘khoán trắng’ ăn chia theo tỷ lệ dẫn đến thời gian qua ở Đông Triều, nhất là Mạo Khê liên quan đến một số doanh nghiệp, đặc biệt là 397” - Bí thư Quảng Ninh nói như vậy; đồng thời, ông cho rằng “cách trả lời của Chủ tịch thị xã Đông Triều tại phiên chất vấn là không có khai thác than trái phép, chắc chắn rằng dân nghe không đồng ý”.
“Tôi khẳng định hôm nay tất cả cử tri, nhân dân, đặc biệt là nhân dân Đông Triều nghe đồng chí Chủ tịch nói ở Đông Triều không có hiện tượng này tôi nghĩ rằng dân không đồng ý” - ông Nguyễn Văn Đọc thẳng thắn nói.
Trước tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh nơi nào để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép thì Bí thư, Chủ tịch địa phương đó phải chịu trách nhiệm.
Việc cần làm ngay của các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Quảng Ninh là kiểm tra, làm rõ xem chiếc xe tải chở than bị lật trưa 1/04 trên Quốc lộ 18 là than lấy từ đâu, việc mua bán, vận chuyển như thế nào? Chắc chắn sẽ ra được nhiều vấn đề nhức nhối.
Viết Cường