Thanh Hóa: Bí Thư Đảng ủy xã Quảng Lợi chối bỏ việc tham gia "cò đất"

Thứ tư, 13/06/2018 15:15 PM - 0 Trả lời

(CLO)- Lãnh đạo xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương đã bỏ công sở trong giờ hành chính để tham gia đấu giá đất nhưng lại thông tin tới cơ quan truyền thông là đang họp Hội đồng nhân dân huyện.

Sáng ngày 13/6, Văn phòng Đại diện báo Nhà báo & Công luận tại Thanh Hóa nhận được thông tin phản ánh từ bạn đọc cho biết, hiện tại ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương đang tổ chức bán đấu giá đất ở.

Nhưng không hiểu sao có rất nhiều cán bộ đang công tác tại UBND huyện Quảng Xương và đặc biệt là có cả Bí thư xã Quảng Lợi đã bỏ nhiệm sở trong giờ hành chính để tham gia vào hoạt động đấu giá đất và cũng có không ít người mua hồ sơ với mục đích "cò đất", gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Đáp ứng thông tin từ bạn đọc, PV Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với ông Bùi Tuấn Anh, Bí Thư xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương qua số điện thoại 0917.163.86... nhưng ông Tuấn Anh đã thông tin là "đang họp Hội đồng nhân dân ở huyện".

Báo Công luận
Ông Bùi Tuấn Anh, Bí Thư Đảng ủy xã Quảng Lợi (người đứng) tại Hội trường xã Quảng Tân để tham gia vào hoạt động đấu giá đất (ảnh chụp sáng ngày 13/6) 

Chưa dừng lại ở đó, ông Tuấn Anh còn gằn giọng: "Ai nói anh! Tôi đang họp ở huyện. À rồi, nếu dân nói thì anh hỏi xem là ai, tôi đang đi họp Hội đồng nhân dân ở huyện mà. Tôi không đi tham gia cò đất đâu".

Để xác tránh sự nhầm lẫn làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cho lãnh đạo, PV đã trao đổi sự việc trên tới ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, ông Công cho biết: "Sáng hôm nay không họp Hội đồng nhân dân huyện, ông nào nói đi họp mà họp. Không có ông Tuấn Anh nào họp ở đây cả".

Ông Công nhấn mạnh: "À thế à! Tuấn Anh Bí thư xã Quảng Lợi hả? Tôi cũng đang họp Ủy ban đây nhưng không có đồng chí Tuấn Anh nào họp ở đây cả. Vớ vẩn thật. Tôi sẽ kiểm tra ngay, ai lại có chuyện đang làm mà lại đi đấu giá đất được".

Báo Công luận
 Khuôn viên xã Quảng Tân có rất nhiều người tham gia đấu giá đất vào sáng nay (13/6)

Ông Lê Bá Sáu, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, ông Sáu xác nhận: "Đúng là hôm đang đấu giá đất tại Hội trường UBND xã Quảng Tân, hiện đang tổ chức đấu giá đấy anh (PV). Mặt bằng đó là mặt bằng đấu giá đất tại mặt bằng 34, thuộc địa giới hành chính xã Quảng Tân. Hiện đang đấu giá đấy".

Tư liệu mà người dân cung cấp cho thấy, người mặc kẻ ô sẫm màu đứng giữa Hội trường xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương chính là ông Bùi Tuấn Anh, Bí Thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nhưng, ông Bùi Tuấn Anh lại xác nhận "đang họp Hội đồng nhân dân huyện".

Được biết, để tránh tình trạng cán bộ bỏ nhiệm sở đi làm việc riêng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Chỉ thị số 29, ngày 30/9/2016 gửi các đơn vị huyện, thị, thành phố về việc chấn chỉnh và nghiêm cấm cán bộ đi bỏ bê công việc cơ quan để tham gia các hoạt động khác ngoài công việc cơ quan và sẽ quản lý, xử lý nghiêm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về những trường hợp vi phạm.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ thông tin tiếp sự việc trên tới bạn đọc.

Trần Đại

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra