Theo báo cáo của Thanh tra Sở KHĐT Hải Dương: Các công trình gồm nhà bảo vệ, nhà khung thép mái tôn và phần tường bao phía đường của Công ty Tân Thành Long được xây dựng trên phần hành lang đường. Đoàn thanh tra yêu cầu doanh nghiệp phải tháo dỡ ngay các công trình vi phạm trên hành lang đường và sử dụng đất đúng theo phần ranh giới được giao; đồng thời, kiến nghị UBND TX Chí Linh theo dõi và đôn đốc công ty thực hiện việc phá dỡ theo đúng quy định pháp luật.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hóa, Chủ tịch UBND TX Chí Linh cho biết: "Phần sai phạm của Công ty Tân Thành Long nằm trong quy hoạch dự án mở đường nên chắc chắn sẽ bị phá dỡ. Chậm nhất trong vòng 1 tháng phải dẹp bỏ hoàn toàn. Hiện, UBND thị xã cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh cho rà soát tất cả các dự án, trong đó có dự án của Công ty Tân Thành Long, nếu treo lâu sẽ đề nghị UBND tỉnh thu hồi. Đồng thời, chúng tôi cũng đã lập đoàn đi kiểm tra, truy nguồn gốc đất rõ ràng xem những bãi đất nằm trong doanh nghiệp trên có nguồn gốc từ đâu, có chứng từ mua bán không. UBND thị xã cũng giao Công an phối hợp với Chi cục Thuế tham khảo xem có tịch thu được không, chứ không đất đổ lù lù đấy, như một chỗ chứa".
Những công trình vi phạm vẫn vô tư tồn tại thách thức cơ quan chức năng
Văn bản chỉ rõ là vậy, người đứng đầu TX Chí Linh cũng đã quả quyết khẳng định nhưng những gì phóng viên ghi nhận được cho đến thời điểm này, thì những vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức hệ thống chính quyền TX Chí Linh. Phải chăng, UBND TX Chí Linh đang “bất lực” hay cố tình dung túng cho sai phạm của doanh nghiệp?
Nhiều người dân, cử tri TX Chí Linh đã bày tỏ sự bức xúc: Các cơ quan, ban ngành TX Chí Linh cần vào cuộc quyết liệt, mạnh tay hơn nữa để dẹp bỏ vi phạm, lấy lại niềm tin cho người dân. Những việc nhỏ như thế này còn không xử lí xong thì người dân liệu có còn tin vào sự lãnh đạo của chính quyền địa phương?
Trước đó, Báo điện tử Congluan.vn đã có nhiều bài thông tin về dự án của Công ty Tân Thành Long. Mặc dù đã gần 7 năm trôi qua, kết quả nhìn thấy trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sứ dân dụng và chế biến nguyên liệu Tân Thành Long chỉ là việc doanh nghiệp nhanh chóng tận thu khoáng sản (đất, sét, cát) nhưng không hiểu vì lí do gì mà UBND tỉnh Hải Dương lại tiếp tục cho đơn vị này chuyển đổi để thực hiện một dự án mới.
Và ngay cả khi có được sự "ưu ái" đặc biệt này thì đến nay bóng dáng về một Nhà máy chế biến đất sét Tân Thành Long, quy mô đất sét tinh thành phẩm 48.000 tấn/năm, với tổng mức đầu tư dự án hơn 50 tỷ đồng vẫn chưa thể hình thành, khiến dư luận đang đặt câu hỏi, phải chăng đang có sự “nâng đỡ” cho doanh nghiệp này vô tư “nhờn luật”.
Được biết, quyết định số 3902/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về chủ trương đầu tư mới cho Công ty Tân Thành Long để thực hiện dự án Nhà máy chế biến đất sét Tân Thành Long do ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký trên cơ sở các quy định của pháp luật và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình 1649/TTr-KHĐT ngày 22/12/2016 và hồ sơ đề xuất dự án đầu tư kèm theo của Công ty Tân Thành Long.
Thành Vinh