Vụ người dân khốn khổ vì sửa nhà: Kêu cứu lên Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Thứ tư, 12/12/2018 11:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gia đình ông Nguyễn Xuân Lộc (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Đồng thời, ông Lộc cũng tố cáo nhiều sai phạm của chính quyền phường Quảng An và quận Tây Hồ.

Liên quan đến câu chuyện “người dân khốn khổ vì sửa nhà” mà báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, mới đây, ông Nguyễn Xuân Lộc chủ ngôi nhà số 50 Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ) tiếp tục bị ông Đặng Văn Hồi, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An ra thông báo sẽ cắt điện, cắt nước.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 Hàng loạt công trình đang trong quá trình xây mới vi phạm nhưng quận Tây Hồ vẫn làm ngơ
Sự việc này khiến cả gia đình ông Lộc những ngày này sống trong cảnh hoang mang, lo lắng vì không thể hiểu được vì sao căn nhà của ông có sổ đỏ, có giấy phép xây dựng, chỉ sửa chữa lại phòng thờ lại liên tục bị “khủng bố tinh thần” bằng những văn bản phạt, cưỡng chế rồi cắt điện, cắt nước?

Trở lại câu chuyện của nhà ông Lộc, nhiều năm trước, ông Lộc đã xây ngôi nhà ba tầng và một tum trên diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng hợp lệ. Nhưng sau nhiều năm sử dụng, phần mái đã bị hỏng, dột nước khiến ảnh hưởng đến toàn bộ căn nhà và khu vực tum mà gia đình đã làm phòng thờ trên đó.

Do đó, vào tháng 6/2018, gia đình ông Lộc đã báo cáo với UBND phường Quảng An và tiến hành lợp lại phần mái và quây lại khu vực tum để tránh mưa cho phòng thờ. Sau khi việc sửa chữa hoàn tất, thì vào tháng 8-2018, gia đình ông Lộc nhận được thông báo từ Phó Chủ tịch phường Quảng An, Đặng Văn Hồi cho biết sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ phần mái ngôi nhà. Sau khi lên phường tìm hiểu, gia đình ông Lộc nhận được thông tin là do bị một người hàng xóm làm đơn kiện nên nhà ông phải bị cưỡng chế do vi phạm chiều cao của quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây.

Báo Công luận
 Đơn kêu cứu của gia đình ông Lộc gửi các cơ quan chức năng
Theo ông Lộc, Quyết định số 4177/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 8-8-2014 về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và Phụ cận đã quy định rõ tại điều 4.2.2, trong việc yêu cầu tổ chức, không gian, kiến trúc, cảnh quan, thiết kế đô thị. Trong đó yêu cầu đối với những khu đất giáp Hồ Tây khi xây dựng công trình thì chiều cao tối đa 12m. tương đương 3 tầng. Nhưng quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký tức ngày 8-8-2014. Trong khi đó công trình nhà ông Lộc lại được xây dựng từ trước năm 2014 và chỉ sửa chữa lại chứ không hoàn toàn xây mới. 

Bên cạnh đó, lý do phường Quảng An đưa ra để xử lý nhà ông Lộc hoàn toàn không thuyết phục, vì nhà ông Lộc là ngôi nhà đang có chiều cao thấp nhất dãy phố, các ngôi nhà bên cạnh đều xây vượt so với nhà ông Lộc từ 2-4 tầng. Nhiều ngôi nhà còn đang trong quá trình xây dựng cũng đã cao hơn nhà ông Lộc nhưng không thấy chính quyền ra thông báo xử lý. Không chỉ là khu vực Quảng An, ngay cả đường Trích Sài, phố Vệ Hồ…cũng mọc lên những ngôi nhà đã hoàn thiện với chiều cao vượt mức theo quy định. Hầu hết đều là những căn nhà có chiều cao thấp nhất là từ 5 tầng đến 7 tầng, cao chót vót mà bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Người chịu trách nhiệm cho việc “băm nát” quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây không ai khác chính là ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ phụ trách lĩnh vực trật tự xây dựng của địa bàn quận.

Trước những dấu hiệu bị chính quyền “xử ép”, gia đình ông Lộc hoàn toàn không đủ sức chống đỡ, chỉ biết kêu cứu lên Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng như dư luận xã hội để mong sao việc xử lý hợp tình, hợp lý và phải công bằng.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Minh Quân

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra