(CLO) Mặc dù dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 2 năm nay, nhưng hàng trăm hộ dân tại các xã Quảng Phong, Quảng Ninh huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng do quá trình thi công vẫn chưa nhận được tiền đền bù.
>> Sầm Sơn (Thanh Hóa): Trạm cảnh báo bão, sóng thần biến thành… nhà nghỉ! Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Bộ GTVT: Công tác chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng của lu rung trong quá trình thi công đã được Ban quản lí dự án 1 - Bộ Giao thông vận tải thực hiện với tổng số thiệt hại phải bồi thường trên địa bàn 2 huyện Tĩnh Gia và Quảng Xương là 3.602 hộ dân/31,6 tỉ đồng. Trong đó, trách nhiệm thuộc đơn vị bảo hiểm là 15,2 tỉ đồng, trách nhiệm thuộc nhà thầu là 16,3 tỉ đồng. Hiện mới chi trả cho hơn 1.600 hộ với số tiền trên 11 tỷ đồng.
Số tiền còn lại trên 20 tỉ đồng, nhà thầu dự kiến sẽ chi trả hết kinh phí bồi thường trong quý I/2016 nhưng đến nay chưa hoàn thành. Như vậy, quyền lợi của hàng trăm hộ dân vẫn chưa được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. [caption id="attachment_172915" align="aligncenter" width="511"]
VB của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Bộ Giao thông vận tải, đề nghị giải quyết dứt điểm tồn tại trong thi công Quốc lộ 1A[/caption] Ghi nhận của phóng viên tại xã Quảng Phong, hiện vẫn còn 52 hộ dân thôn Trung Phong chưa được nhận đền bù. Còn tại xã Quảng Ninh (Quảng Xương) có tới 262 hộ, chủ yếu ở các thôn Cống Trúc, Ninh Dụ, Phúc Thành cũng đang "dài cổ" chờ được bồi thường. Theo người dân sở tại, suốt nhiều năm nay, họ đã đơn gừi đơn khiếu kiện gửi tới nhiều cơ quan, ban ngành từ địa phương đến Trung ương, yêu cầu được nhanh chóng chi trả tiền đền bù để ổn định cuộc sống nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thấu đáo. Ông Nguyễn Văn Minh, một người dân thôn Trung Phong (xã Quảng Phong) bức xúc:
Khi các đơn vị vào thi công con đường, cuộc sống sinh hoạt của người dân dọc tuyến đường bị ảnh hưởng trầm trọng bởi khói bụi, tiếng ồn, nhà cửa bị hư hại. Nhưng sau nhiều lần đánh giá, kiểm đếm... rồi đến cả khi dự án hoàn thành nhiều năm, nhiều ngôi nhà của người dân đã xuống cấp, rạn nứt nhưng vẫn phải chờ có tiền đền bù mới có kinh phí sửa chữa. [caption id="attachment_172917" align="aligncenter" width="640"]
Nhà người dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công tuyến đường nhưng hơn 2 năm nay chưa được đền bù[/caption]
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Phong cho biết, “
để bảo đảm quyền lợi cho người dân, xã đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng cấp trên xem xét giải quyết. Chúng tôi cũng rất mong muốn các đơn vị chức năng có trách nhiệm sớm giải quyết đền bù để bà con ổn định cuộc sống”. Ông Trương Đình Thành, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Ninh trăn trở: “
Hiện xã có 262 hộ cho tới nay vẫn chưa được giải quyết đền bù. Bà con ở đây rất bức xúc bởi nhiều địa phương lân cận cũng bị thiệt hại đã được đền bù, trong khi tại xã Quảng Ninh người dân vẫn phải chờ đợi”. Được biết, dự án nâng cấp cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh có chiều dài 315 km đi qua 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 19.909 tỷ đồng trong đó có 8 dự án dài 206 km với vốn đầu tư 12.660 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ; 4 dự án dài 109 km có tổng mức đầu tư 7.249 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn xã hội hóa theo hình thức hợp đồng BOT. Sau gần 2 năm thi công, đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 1/2015, tức về đích trước kế hoạch 12 tháng so với yêu cầu. Cũng từ đó đến nay, người dân vẫn “miệt mài” khiếu nại với mong mỏi có được một câu trả lời thỏa đáng của các cơ quan có thẩm quyền rằng, đến khi nào những quyền lợi chính đáng mới được đáp ứng, để họ ổn định cuộc sống?
Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./. Thành Vinh – Tuyên Trần