Thái Bình: Nhiều dấu hiệu vụ lợi tại trường THPT Lê Quý Đôn

Thứ năm, 06/10/2016 08:33 AM - 0 Trả lời

Một số giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Thái Bình) vừa có đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ dấu hiệu vụ lợi của ông Trần Đức Hinh – Chủ tịch Công đoàn nhà trường cùng “cộng sự” trong phi vụ “đục khoét” quỹ công đoàn chia chác cá nhân, đồng thời chi cho cấp trên là Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình.

(NB&CL) Một số giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Thái Bình) vừa có đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ dấu hiệu vụ lợi của ông Trần Đức Hinh – Chủ tịch Công đoàn nhà trường cùng “cộng sự” trong phi vụ “đục khoét” quỹ công đoàn chia chác cá nhân, đồng thời chi cho cấp trên là Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình.

Trở lại câu chuyện đáng buồn trong ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình, vụ việc tiêu cực trong Công đoàn trường THPT Lê Quý Đôn có thể được phanh phui sớm hơn nếu Công đoàn ngành Giáo dục liêm chính, minh bạch hay Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình biết “lắng nghe” tiếng nói của Công đoàn viên cấp dưới, thụ lý, giải quyết đơn thư theo đúng quy định pháp luật (sau nhiều tháng, đơn thư mới được thụ lý- PV).

Ngay cả khi có Kết luận, nhiều giáo viên nhà trường cho rằng, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình chưa nhìn thẳng vào sự thật, chưa đủ quyết tâm loại bỏ “khối u” tiêu cực gây nhức nhối nhiều năm nay tại trường THPT Lê Quý Đôn nói riêng, ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình nói chung.

[caption id="attachment_125306" align="aligncenter" width="640"]lqd Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Thái Bình).[/caption]

Đầu tiên, tại Kết luận, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định Công đoàn trường THPT Lê Quý Đôn 3 lần lập khống phiếu chi để rút tiền quỹ công đoàn để chi cho Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình.

Thế nhưng, khoản tiền này được chi cho cá nhân hay tập thể vào mục đích biếu xén, cảm ơn, “đút lót”, hay chi vô tội vạ? Nội dung này chưa được làm rõ, đồng nghĩa với trách nhiệm liên quan của Công đoàn ngành Giáo dục cũng bị bỏ ngỏ.

Bên cạnh đó, kết luận cũng chỉ ra Công đoàn ngành Giáo dục chưa sâu sát, chưa làm tròn nhiệm vụ và tổ chức thanh tra, kết luận không đảm bảo về quy trình, thủ tục, không xem xét đầy đủ số liệu và phát hiện vi phạm về tài chính dẫn đến việc công đoàn viên tiếp tục gửi đơn tố cáo.

Tuy nhiên, phần Kiến nghị tại Kết luận giải quyết tố cáo không hề đề cập tới việc xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn ngành Giáo dục để xảy ra các sai phạm kể trên.

Kết luận xác định, trách nhiệm để xảy ra vi phạm, khuyết điểm thuộc về Ban chấp hành Công đoàn, đứng đầu là ông Trần Đức Hinh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở khi thực hiện quy định về quản lý thu chi tài chính.

Tuy nhiên, nguyên nhân của những khuyết điểm trên được xác định do “không được đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ về quản lý, thiếu hiểu biết về các quy định của Nhà nước…” trong khi, thực tế ông Hinh và “cộng sự” sử dụng hết sức nhuần nhuyễn “thủ thuật” lập khống phiếu chi để “hợp thức hóa” khoản tiền bất minh được “đục khoét” từ quỹ công đoàn.

Ngoài ra, hành vi lập khống phiếu chi để rút quỹ Công đoàn đút túi một số cá nhân, chi cho cấp trên được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình xác định là “chi cho công việc chung” của đơn vị, “chưa phát hiện biểu hiện lợi dụng, tư lợi cá nhân”.

Giáo viên nhà trường cho rằng, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình có biểu hiện nương nhẹ, kết luận theo hướng gỡ tội giúp ông Trần Đức Hinh và “cộng sự” trong việc lập phiếu chi khống rút quỹ Công đoàn. Nhằm làm rõ các sai phạm kể trên, giáo viên nhà trường tiếp tục gửi đơn tới cơ quan công an để làm rõ các hành vi tiêu cực.

Mặc dù “điểm mặt, chỉ tên” nhiều sai phạm cố hữu suốt nhiều năm nay tại Công đoàn trường THPT Lê Quý Đôn nhưng rõ ràng kết luận của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vẫn “chưa thấu lý, đạt tình”, chưa đem lại niềm tin cho bộ phận giáo viên, học sinh nhà trường.

Dư luận cũng hết sức băn khoăn hành vi tiêu cực, chi tiền nhiều lần cho Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình có thành cái “lệ làng” mà các Công đoàn cấp dưới phải phục tùng chăng hay trường hợp của Ban chấp hành Trường THPT Lê Quý Đôn là cá biệt!?

Sau khi đấu tranh chống tiêu cực, Ban giám hiệu trường THPT Lê Quý Đôn đang chịu áp lực rất lớn khi một số cá nhân tung nhiều thông tin có dấu hiệu làm sai lệch bản chất vụ việc. Ngay cả khi, Sở Giáo dục &đào tạo tỉnh Thái Bình đang vào cuộc thanh tra, các cá nhân trên vẫn tiếp tục tung các thông tin gây nhiễu loạn nội bộ trong đơn vị, tạo áp lực lên cơ quan chức năng.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình cần sớm vào cuộc xử lý quyết liệt những sai phạm tại trường THPT Lê Quý Đôn, trả lại môi trường sư phạm theo đúng nghĩa của nó, tránh gây hoang mang cho giáo viên, phụ huynh và học sinh vì những bất ổn kéo dài trong suốt thời gian qua.

Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Hồng Khang

Tin khác

Bắt đối tượng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân trong vụ án Hồ Duy Hải

Bắt đối tượng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân trong vụ án Hồ Duy Hải

(CLO) Bị can Nguyễn Đức Dự và Hoàng Quốc Việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan tư pháp tỉnh Long An và TAND tối cao, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do Hồ Duy Hải thực hiện.

Vụ án
Bắt Giám đốc Công ty vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt Giám đốc Công ty vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Sau khi nhận vàng của 15 chành, thợ; Huỳnh Thắng đã chỉ đạo nhân viên nấu lại thành vàng khối. Tổng số lượng vàng gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng để chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Vụ án
Lừa bán phần mềm theo dõi điện thoại, cựu cán bộ Công an lĩnh án

Lừa bán phần mềm theo dõi điện thoại, cựu cán bộ Công an lĩnh án

(CLO) Sáng 28/3, thông tin xác nhận từ Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương, đơn vị vừa xét xử một cựu cán bộ Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cùng 2 đồng phạm về hành vi lừa bán phần mềm theo dõi, đọc trộm tin nhắn, nghe lén trên điện thoại.

Vụ án
Gia Lai: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng bắt người trái pháp luật

Gia Lai: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng bắt người trái pháp luật

(CLO) Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh T. về việc 2 đối tượng lạ mặt, bắt bố của anh T đưa đi, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh giải cứu nạn nhân và truy bắt các đối tượng.

Vụ án
Gia Lai: Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Gia Lai: Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(CLO) Sau khi đâm vào đuôi xe công nông do anh V. điều khiển, tài xế xe khách đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng, anh V. đã tử vong sau đó.

Vụ án