(CLO) Từ tháng 5 năm 2016 người dân xóm 2, xã Hà Thượng (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã nhiều lần lập chốt, ngăn cản lối ra vào và hoạt động của Công ty CP Kim Sơn vì cho rằng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sinh hoạt của bà con. Mới đây, thêm một lần nữa, người dân có ý kiến phản ánh về việc doanh nghiệp này khai thác và chế biến quặng khoáng sản ở phía tây núi Pháo nhiều lần xả trộm nước thải chứa nhiều hóa chất xuống khu vực hồ chứa nước sát ngay các hộ dân sinh sống... [caption id="attachment_168308" align="aligncenter" width="524"]
Người dân lập chốt ngăn cản hoạt động của Cty CP Kim Sơn năm 2016 (ảnh báo Tin Tức)[/caption] Theo người dân sở tại, Công ty CP Kim Sơn đi vào hoạt động từ nhiều năm qua. Nước thải trong quá trình chế biến khoáng sản của DN này đều nằm trong những hồ chứa trên đỉnh núi, lâu ngày đã thấm dần xuống lòng đất. Trong khi đó, hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân núi lại chủ yếu sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt hàng ngày nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sạch sinh hoạt của họ Nguy hiểm hơn, đầu năm 2016, Công ty còn múc một cái hồ sâu nằm liền kề với khu dân cư, xả nước thải trực tiếp trên xưởng xuống hồ. Nước này mầu đen, mùi hôi thối rất khó chịu. Quá bức xúc, người dân đã “mật phục” bắt quả tang hành vi xả thải của doanh nghiệp và gọi cơ quan chức năng đến để lập biên bản xử lý, "nhưng sau đó thì đâu lại vào đó" – chị H cho biết.
[caption id="attachment_168314" align="aligncenter" width="640"]
Các hồ chứa nước thải của Công ty CP Kim Sơn[/caption] Liên quan đến sự việc, ngày 12/5/2017, UBND xã Hà Thượng đã tổ chức cuộc họp cùng với các hộ dân nơi đây để lấy ý kiến nhằm tìm ra phương án giải quyết. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Tại cuộc họp, cơ quan có thẩm quyền khẳng định nếu phát hiện Công ty CP Kim Sơn xả thải thì sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, theo các hộ dân xóm 2, ngày 7/6/2017, khi phát hiện Công ty CP Kim Sơn xả thải trực tiếp ra môi trường, họ đã báo cáo cho Trưởng xóm 2 và chính quyền xã, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Muộn rồi chúng tôi không làm việc nữa”. Đến khi người dân cầu cứu ông Phó chủ tịch huyện Đại Từ, thì ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Hà Thượng mới cho người xuống kiểm tra.
[caption id="attachment_168309" align="aligncenter" width="603"]
Nhiều hộ dân dân xóm 2 xã, Hà Thượng cho rằng nguồn nước sinh hoạt của họ bị ô nhiễm là do Cty CP Kim Sơn gây ra[/caption] Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Hà Thượng cho biết: Việc người dân phản ánh là có thật, phía UBND xã cũng đã tiến hành lập biên bản ghi nhận ý kiến của bà con. Đồng thời, chúng tôi cũng báo cáo lên cấp trên để họ xuống kiểm tra nếu công ty xảy ra sai phạm sẽ xử lí theo quy định. [caption id="attachment_168312" align="aligncenter" width="598"]
Biên bản ghi nhận hiện trạng của chính quyền xã Hà Thượng[/caption] Được biết, khu vực khai thác mỏ thiếc bitsmut xã Hà Thượng có diện tích 21,2 ha, gồm cả 2,98 ha tại xóm 6 xã Hà Thượng. Xưởng sản xuất chế biến khoáng sản của Công ty CP Kim Sơn nằm trên đỉnh mỏ ở phía tây núi Pháo có 4 hồ chứa nước thải, mỗi hồ rộng khoảng trên dưới 1000m2, được xây đắp thô sơ theo kiểu bậc thang để sử dụng nguồn nước tuần hoàn. Hiện nay nguồn nước sử dụng chủ yếu doanh nghiệp lấy từ các khe núi bơm lên các hồ chứa nước để sử dụng tuần hoàn trong khai thác sản xuất và đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa có giấy phép khai thác sử dụng nước. Công ty CP Kim Sơn lý giải như thế nào trước những “cáo buộc” của người dân.
Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./. Thành Vinh – Trung Tân