Đây là kế hoạch xuyên suốt theo chỉ đạo của Cục Hải quan TP.HCM trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa là sản phẩm từ động vật hoang dã có nguồn gốc từ Châu phi.
Các bao tải chứa hàng tấn nghi vảy tê tê
Đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan TP.HCM trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cùng với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Phòng cảnh sát PC46 - CATPHCM và Bộ Đội Biên phòng, đã thực hiện thành công vụ bắt giữ.
Các container gỗ bên trong hàng trăm bao tải vảy tê tê có nguồn gốc từ Châu Phí
Qua các nguồn thông tin được thu thập và đúc kết kinh nghiệm từ các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa là sản phẩm từ động vật hoang đã bị phát hiện tại Cảng Cát Lái từ tháng 10/2016 đến nay. Chi cục HQ.KV1 đã chủ động rà soát phát hiện 02 container số CMAU 1110136 và CMAU 1721840 thuộc vận đơn DLR 0102118 nhập khẩu từ Congo, xếp hàng tại cảng CDMAT-MATADI, thuộc Cộng Hòa Congo, trung chuyển qua cảng SGSIN- SINGAPORE, vận chuyển trên tàu HAIAN TIME, cập cảng Cát Lái ngày 22/04/2018. Nơi nhận hàng là Công ty TNHH Thiên Phước Đức (MST: 3801155579), địa chỉ: số 50 đường Nguyễn Trãi, khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khai báo hàng hóa là gỗ.
Vảy tê tê từ trong các Container chứa gỗ
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1, đã tổ chức giám sát và cho soi chiếu các container này ngay khi tàu cập cảng. Qua kết quả soi chiếu có nghi vấn. Chi cục đã tổ chức và khám xét phát hiện gần 4 tấn vảy tê tê với hơn 100 bao tải cất giấu chèn trong các khúc gỗ hộp.
Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu là lợi dụng các doanh nghiệp có trụ sở tại các tỉnh để thực hiện thủ tục hải quan, lợi dụng việc phân luồng, che giấu trong các container hàng hóa có kích thước lớn như gỗ...
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
MP