Thanh Hóa: Bị khởi tố vì dùng bảng kê vé xe buýt kháng cự?

Thứ ba, 15/08/2017 05:00 AM - 0 Trả lời

Cơ quan chức năng ở Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Thủy (SN 1991, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vì đã dùng bảng kẹp vé xe buýt chống trả một hành khách lao vào đánh?


(CLO) Công an TP. Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với anh Vũ Xuân Thủy, nhân viên bán vé xe buýt (SN 1991, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vì đã dùng bảng kẹp vé xe buýt chống trả, gây thương tích cho một hành khách khi anh bị người này lao vào tấn công. Ngày 10/7, công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Thủy về hành vi “cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung “dùng hung khí nguy hiểm”. Ngày 11/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân TP Thanh Hóa ra quyết định 378/QĐ-KSĐT phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Thủy. [caption id="attachment_177886" align="aligncenter" width="650"]Báo Công luận Bệnh án của anh Sơn tại bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn[/caption] Được biết, Vũ Xuân Thủy là nhân viên bán vé xe Bus tuyến 05 (TP Thanh Hóa - Bỉm Sơn) của công ty TNHH Hoa Dũng. Ngày 25/5/2017, trên chuyến xe buýt đi từ TP Thanh Hóa, đến khu vực trước cổng trường THPT Hàm Rồng (phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) thì anh Sơn lên xe. Lúc này, thấy phía dưới xe còn ghế trống mà anh Sơn đứng ngáng cửa lên xuống, anh Thủy yêu cầu anh Sơn xuống ngồi nhưng Sơn không nghe mà còn nói lời thách thức. "Sau nhiều lần bị nhắc nhở, anh Sơn đi vào giữa xe và bất ngờ quay lại đấm vào mặt tôi. Bị đánh bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên, tôi ném bảng kẹp vé xe buýt đang cầm trên tay về phía Sơn. Ngay sau khi bị phản ứng anh Sơn cúi xuống nhặt bảng kẹp vé ném lại vào người tôi nhưng bị trượt và trúng vào người hành khách. Ngay cả nhiều hành khách trên xe đã tỏ ra bức xúc và yêu cầu báo công an nhốt Sơn lại, ngay sau đó Sơn thấy có người xuống xe nên xuống theo. Thấy Sơn xuống xe, tôi sợ Sơn ném gạch đá vào xe phải đền nên đã xuống theo nhưng lại bị Sơn cầm gậy lùa đánh nên vội vàng lên xe”, anhThủy trình bày.
Anh Thủy cho biết, sau đó, anh làm báo cáo công ty, đồng thời cá nhân anh và gia đình đã liên hệ xin lỗi anh Sơn nhưng do Sơn còn đe dọa nên không dám ra khỏi nhà và cũng nghỉ việc luôn. Sau đó, mới biết, Sơn đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Về phía công ty TNHH Hoa Dũng, kế toán trưởng công ty này cho biết, Vũ Xuân Thủy là nhân viên luôn chấp hành mọi quy định của công ty và chưa có lần nào xảy ra xô xát với hành khách. Sau khi xảy ra sự việc, Thủy có báo cáo lại với công ty và cơ quan công an cũng đã đến công ty để làm việc về sự việc trên. Liên quan đến vụ án, đại diện VKS TP. Thanh Hóa cho biết, khi xô sát giữa Thủy và Sơn xảy ra, Thủy đang cầm bảng kẹp vé xe buýt rất cứng và đã được cán bộ VKS mang về để trình lãnh đạo xem có xác định đó có là hung khí hay không. Trong lời khai ban đầu, Thủy nhận có sự việc như trình bày trong đơn của người tố cáo, ngoài ra có nhân chứng là lái xe buýt. "Quá trình phê chuẩn, chúng tôi dựa vào đơn tố cáo của bị hại có thương tích đã được sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, lời khai nhân chứng và khai nhận của Thủy". Tuy nhiên, vị này nhận định nếu Thủy chỉ đánh trong tình trạng phản xạ thì không thể để lại thương tích 10% được (bị hại bị rách một vết dài 4cm trên đỉnh đầu) “Bảng kẹp vé xe buýt được xác định là hung khí nguy hiểm, công ty Hoa Dũng cũng cung cấp cho chúng tôi mẫu tương tự tang vật vụ án”, Vị đại diện VKS nói. Theo hồ sơ bệnh án của Nguyễn Trường Sơn thì khoảng 18h ngày 25/5/2017, Sơn vào bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn để cấp cứu về vết thương trên đỉnh đầu. Tại đây Sơn đã được các bác sĩ lau, rửa và khâu vết thương. Vết thương của Sơn dài khoảng 4 cm, có chảy máu nên được các bác sĩ khâu và băng lại. Không yêu cầu chụp CT, Sơn đã tự tay viết, ký cam kết xin ra viện lúc 19h, trong tình trạng sức khỏe bình thường. Xung quanh vụ việc, Luật sư Cao Bá Trung, Giám đốc Công ty Luật CABAS cho biết: "Theo quy định tại tiểu mục 3.1, mục 3 của Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán –TANDTC thì "Dùng hung khí nguy hiểm" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 của BLHS là trường hợp dùng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm theo hướng dẫn tại các tiểu mục 2.1 và 2.2 mục 2 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Theo quy định tại Tiểu Mục 2.1 và 2.2 của Phần I Nghị Quyết số 02/2003/NQ-HĐTP thì “Hung khí nguy hiểm” gồm có “vũ khí” và “phương tiện nguy hiểm”. "Vật để kẹp vé xe buýt bằng gỗ không phải vũ khí mà đó chỉ là “công cụ, dụng cụ” được chế tạo ra để phục vụ cuộc sống của con người (trong sản xuất, trong sinh hoạt). Công cụ, dụng cụ được coi là “phương tiện nguy hiểm” theo như Nghị Quyết số 02/2003/NĐ-HĐTP bao gồm búa đinh, dao phay, các loại dao sắc nhọn... Vật để kẹp vé xe buýt bằng gỗ, không sắc nhọn; việc sử dụng để tấn công cũng khó gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người vì vậy nếu coi đó là “phương tiện nguy hiểm” thì không đủ cơ sở pháp lý” - Luật sư Trung nhận định.

Tuấn Mạnh

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án