Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông

Thứ tư, 04/11/2015 14:30 PM - 0 Trả lời

Đó là thông tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ công bố. Theo Reuters, chưa có thông tin cụ thể nào về hành trình di chuyển của tàu USS Theodore Roosevelt được giới chức đưa ra. Tuy nhiên, chiến hạm sẽ đi vào khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Động thái này có thể làm nổi bật sự căng thẳng về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.

(CLO) Đó là thông tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ công bố. Tuy nhiên, theo Reuters, chưa có thông tin cụ thể nào về hành trình di chuyển của tàu USS Theodore Roosevelt được giới chức đưa ra. Tuy nhiên, chiến hạm sẽ đi vào khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Động thái này có thể làm nổi bật sự căng thẳng về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.

Theo nguồn tin nêu trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Ashton Carter và người đồng cấp của Malaysia sẽ lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và thực hiện tuần tra trên Biển Đông vào ngày 5/11.

[caption id="attachment_58503" align="aligncenter" width="640"]Dr. Ashton Carter testifies for his nomination hearing to become the next Secretary of Defense Feb. 4, 2015 in Washington, DC. (M. Scott Mahaskey/Politico) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ lên tàu tuần tra Biển Đông[/caption]

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bên lề hội nghị hôm 3/11, ông Carter tái khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở mọi vùng biển và bầu trời trong đó có Biển ĐÔng - nơi mà luật pháp quốc tế cho phép.

Quan chức Quốc phòng Mỹ hôm 3/11 tuyên bố, Mỹ sẽ tuần tra khoảng hai lần mỗi quý trên Biển Đông. Kế hoạch này nhằm khẳng định những quyền của Washington theo luật pháp quốc tế và thường xuyên nhắc nhở Trung Quốc về quan điểm của Mỹ.

[caption id="attachment_58504" align="aligncenter" width="638"]chuan2 Tàu USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ[/caption]

Hôm 2/11 vừa qua, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết, quân đội sẽ hành động nhiều hơn để khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực. "Chúng tôi có lợi ích tại đây" - ông Rhodes nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 3/11, phát biểu tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ADMM) này 3/11, ông Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia bày tỏ sự ủng hộ việc Mỹ đưa tàu chiến tuần tra tự do hàng hải tại khu vực Trung Quốc bồi lấp trái phép trên Biển Đông.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) kéo dài hai ngày, ông Ashton Carter và người đồng cấp Hishammuddin Hussein của Malaysia cùng tham dự. Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các đoàn từ 8 quốc gia đối tác không thể đưa ra tuyên bố chung vì bất đồng quan điểm về vấn đề Biển Đông.

Ngân Phương

 

Tin khác

Bổ nhiệm 2 Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Bổ nhiệm 2 Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

(CLO) Ngày 29/3, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Tổng cục Thuế về công tác cán bộ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn dự hội nghị.

Tin tức
Ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách điều hành Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách điều hành Sở Y tế Hà Nội

(CLO) Chiều 29/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định điều động công chức và giao phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội.

Tin tức
Hà Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản về công nghiệp cơ khí, thiết bị điện tử, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hà Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản về công nghiệp cơ khí, thiết bị điện tử, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(CLO) Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy mong muốn nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường và đầu tư tại Hà Nam trên các lĩnh vực như: công nghiệp cơ khí, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện và lắp ráp thiết bị điện tử, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, logistics…

Tin tức
Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

(CLO) Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức
Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức