Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 24 BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương

Thứ bảy, 14/11/2015 03:04 AM - 0 Trả lời

Chiều 13/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 24 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

(CLO) Chiều 13/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 24 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

[caption id="attachment_61280" align="aligncenter" width="540"]Chủ tịch nước chủ trì phiên họp  Chủ tịch nước chủ trì phiên họp[/caption]

Tại phiên họp này, BCĐ cải cách tư pháp Trung ương thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016; dự kiến chương trình trọng tâm giai đoạn 2016-2020; Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương; Đề xuất nội dung, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 về những vấn đề có liên quan đến công tác cải cách tư pháp.

Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016 nhận định, quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Một trong những kết quả nổi bật của cải cách tư pháp là Hiến pháp xác định rõ Tòa án nhân dân (TAND) là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Tổ chức TAND theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; việc cụ thể hóa mô hình tố tụng theo hướng kết hợp giữa tố tụng thẩm vấn với tố tụng tranh tụng, lấy kết quả tranh tụng làm cơ sở phán quyết của tòa án là thể hiện xu hướng tiến đến cách thức tổ chức của nền tư pháp hiện đại, góp phần tăng tính dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể tham gia tố tụng, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân.

Dưới tác động của cải cách tư pháp, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và việc bắt giam giữ, cải tạo từng bước được thực hiện nghiêm minh, dân chủ, công bằng hơn, hạn chế được tình trạng oan sai.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp còn một số hạn chế như: Tư tưởng chậm đổi mới tư duy về tư pháp và cải cách tư pháp vẫn còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao, nhất là trong điều kiện hội nhập. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuy được cải thiện nhưng vẫn còn một số sai sót, hạn chế, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận…

Góp ý dự thảo Báo cáo, đa số các ý kiến cho rằng báo cáo đã phản ánh khá toàn diện, đầy đủ về kết quả công tác tư pháp 5 năm qua. Kết quả lớn nhất là nhận thức trong Đảng, trong nhân dân về vị trí, vai trò của công tác cải cách tư pháp đã có chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ; bám sát vào cương lĩnh của Đảng, tinh thần Hiến pháp năm 2013...

Cho ý kiến về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020, các ý kiến cơ bản đồng tình với đề xuất của BCĐ: Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đã xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị chưa được triển khai thực hiện; hoàn thiện cơ chế đảm bảo TAND thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013. BCĐ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, đúng đắn các quy định của Luật tổ chức TAND năm 2014, Luật tổ chức Viện KSND năm 2014, Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các luật được Quốc hội thông qua năm 2015; tiếp tục hoàn thiện chế định luật sư, các chế định bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương nhấn mạnh, công tác cải cách tư pháp thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng. Báo cáo do Thường trực BCĐ đã nêu được những kết quả đạt được của công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị, Thường trực BCĐ tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành viên, chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo trình Bộ Chính trị trong tháng 12 tới.

T.Toàn

Tin khác

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

(CLO) Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Tin tức
Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng "chỉ khi nào công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp lại thì mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế".

Tin tức
Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức