Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Thứ bảy, 09/01/2016 17:56 PM - 0 Trả lời

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai công tác năm 2016. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai công tác năm 2016. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

[caption id="attachment_75728" align="aligncenter" width="600"]Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN[/caption]

Cùng dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và đại diện một số ban ngành trung ương.

Năm 2015 là năm cuối nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Chỉ đạo với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu thực hiện nhằm hoàn thành chương trình toàn khóa. Ban Chỉ đạo vừa tập trung tiến hành tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016, vừa xây dựng chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020. Cơ quan Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng chương trình kế hoạch, bám sát các nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ các vấn đề cần được Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến; ban hành nhiều văn bản đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo giao.

Cơ quan Ban Chỉ đạo cũng đã tổ chức nghiên cứu, thẩm định chuẩn bị ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo đối với 17 đề án, báo cáo do các cơ quan tổ chức có liên quan ở Trung ương trình Ban Chỉ đạo thảo luận, xem xét, cho ý kiến, trong đó có các đề án quan trọng: "Nghiên cứu, đề xuất quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ Luật Hình sự"; " Mô hình tố tụng hành chính và Mô hình tố tụng dân sự Việt Nam"… đồng thời giúp Ban Chỉ đạo xây dựng 20 báo cáo, tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ khác cũng được cơ quan Ban chỉ đạo triển khai tốt, góp phần phổ biến tuyên truyền pháp luật.

Tuy vậy, hoạt động của cơ quan ban chỉ đạo năm 2015 còn một số hạn chế, vướng mắc chủ yếu. Đó là việc đôn đốc các cơ quan đơn vị gửi báo cáo, đề án đến Ban Chỉ đạo để nghiên cứu, thẩm định chưa thường xuyên, còn có biểu hiện nể nang, né tránh. Một số công việc triển khai còn chậm; chất lượng xây dựng một số văn bản chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ quan chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trong hoạt động. Nhìn lại nhiệm kỳ qua cho thấy công tác cải cách tư pháp đã được cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương hết sức chú trọng; nhận thức về quyền tư pháp và Nhà nước pháp quyền đã được nâng lên.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch nước cho rằng cơ quan Ban chỉ đạo đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc các đề án, tổ chức nghiên cứu, tham mưu, thẩm định nhiều đề án có chất lượng gắn với tổ chức kiểm tra đôn đốc thường xuyên trong triển khai đề án và Nghị quyết của Ban Chỉ đạo. Năm 2015, Cơ quan chuyên trách đã phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã mang lại hiệu quả tích cực.

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đề ra, Chủ tịch nước cho rằng năm 2016 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 12, đồng thời là thời điểm Việt Nam hội nhập sâu rộng. Bên cạnh thuận lợi, đất nước cũng đối mặt với những thách thức. Công tác cải cách tư pháp cần phải nỗ lực nhiều để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Cùng với kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch nước lưu ý cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp tục chuẩn bị, tham mưu các đề án triển khai thể chế hóa Hiến Pháp 2013 làm cơ sở cho Ban chỉ đạo nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ đầu.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát động phong trào thi đua năm 2016 quyết tâm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, sự sáng tạo của cá nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo TTXVN

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức