Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan

Thứ ba, 17/10/2017 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 17/10 (giờ địa phương), tại tòa nhà Hạ viện Kazakhstan, Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin đã chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin vui mừng nhận thấy, những năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam- Kazakhstan tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện, việc trao đổi Đoàn giữa hai nước diễn ra ở tất cả các cấp. Hai bên tích cực ủng hộ nhau tại các tổ chức quốc tế, nhất là Liên Hợp quốc.

Hai Chủ tịch đều khẳng định, việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam- Liên minh Kinh tế Á- Âu đã bước đầu đem lại chuyển biến tích cực cũng như cơ hội cho các doanh nghiệp hai nước. Vì thế, hai bên cần tranh thủ ưu đãi thuế quan mà Hiệp định đem lại, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu giữa hai nước. 

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin cho biết, Kazakhstan mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, du lịch; mong muốn Việt Nam miễn thị thực cho người dân Kazakhstan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai bên cần tiến hành đánh giá thực chất kết quả một năm triển khai Hiệp định, rút kinh nghiệm và đưa ra những biện pháp hữu hiệu để tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung Hiệp định này. Việt Nam mong muốn tăng xuất khẩu sang Kazakhstan các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như gạo, cao su, cà phê, thủy, hải sản, máy tính, điện thoại, linh kiện, máy móc thiết bị… và nhập khẩu từ Kazakhstan các mặt hàng như kim loại, sắt thép, khoáng sản…


Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin nhất trí để hai nước tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả của cơ chế Ủy ban Liên ban Chính phủ Việt Nam- Kazakhstan về hợp tác kinh tế- thương mại và khoa học- kỹ thuật; sớm tổ chức khóa họp lần thứ 8 của Ủy ban.

Đánh giá cao việc Kazakhstan tổ chức thành công triển lãm thế giới (EXPO 2017) tại Astana, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Kazakhstan đã hỗ trợ phía Việt Nam tổ chức thành công Ngày Quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ EXPO 2017; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức thường xuyên hơn Những ngày văn hóa tại mỗi nước.

Trong lĩnh vực an ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai nước tăng cường hợp tác, chú trọng trao đổi thông tin, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tổ chức di cư bất hợp pháp, sớm thống nhất nội dung Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù để ký kết trong thời gian tới. 

Về giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên cơ sở Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định thư bổ sung Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin về hợp tác du lịch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai bên thực hiện hiệu quả hơn Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực du lịch và các thỏa thuận khác đã ký trong lĩnh vực du lịch, thể thao; tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ quảng bá du lịch của mỗi nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; đề nghị Kazakhstan tham gia hội chợ, triển lãm du lịch tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Kazakhstan phát triển kinh doanh tại Việt Nam; mong muốn Kazakhstan tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, nghị viện của hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp tại diễn đàn Liên minh nghị viện thế giới, cũng như tại các diễn đàn nghị viện khác mà hai nước là thành viên. Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng thời đề nghị hai nước mở rộng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn và mở rộng thông qua kênh hợp tác giữa nghị sĩ hữu nghị hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin nhất trí cho rằng, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; phối hợp giám sát thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký, trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước.


PV

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức