Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor

Thứ hai, 25/09/2017 21:12 PM - 0 Trả lời

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hungary, hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp Thủ tướng Orbán Viktor.

(CLO) Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hungary, hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp Thủ tướng Orbán Viktor. [caption id="attachment_185354" align="aligncenter" width="490"]Báo Công luận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor thăm chính thức Việt Nam[/caption] Chiều 25/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đang ở thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ngài Thủ tướng Hungary Orbán Viktor sang thăm Việt Nam, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hungary. Tổng Bí thư cảm ơn sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả mà nhân dân Hungary dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển đất nước; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hungary cũng như vị trí, vai trò hiện nay của Hungary tại châu Âu; đánh giá cao việc Hungary đã tích cực hỗ trợ, hợp tác thiết thực với Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Hungary. Tổng Bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm và những thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm, nhất trí ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Chính phủ, hai Đảng cầm quyền và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh, nhu cầu của hai bên. Thủ tướng Orbán Viktor cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; khẳng định Hungary hết sức coi trọng quan hệ truyền thống với Việt Nam, xác định Việt Nam là đối tác quan trọng và có tiềm năng lâu dài nhất tại khu vực Đông Nam Á. Ngài Thủ tướng đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền của hai nước vừa qua, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nâng cao hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới; cho biết Hungary quyết tâm thúc đẩy hợp tác thiết thực với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, quản lý nguồn nước, công nghiệp dược phẩm, nông nghiệp... và thành lập Trung tâm Văn hóa Hungary tại Việt Nam. [caption id="attachment_185355" align="aligncenter" width="500"]Báo Công luận Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor. Ảnh: TTXVN[/caption] *Chiều 25/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đến chào xã giao. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng được biết cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng đã thành công tốt đẹp, với việc ký kết hàng loạt văn kiện trên nhiều lĩnh vực, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên cần tích cực trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác vừa đạt được. Chủ tịch nước hoan nghênh Hungary tiếp tục coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển. Trong đó, Hungary là quốc gia cung cấp ODA cho Việt Nam lớn nhất trong số các nước khu vực Trung Đông Âu; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm lựa chọn được những dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Hungary một cách thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Hungary tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA). Chủ tịch nước cảm ơn Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng hơn 4.000 người Việt Nam sinh sống, kinh doanh ổn định và hòa nhập tốt vào xã hội Hungary. Đồng thời đề nghị Hungary tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cộng đồng Việt Nam giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy tốt vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại- đầu tư và du lịch giữa hai nước. Thủ tướng Orbán Viktor thông báo với Chủ tịch nước về kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay và cho biết, cuộc hội đàm đã thành công tốt đẹp, qua đó hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng; nhấn mạnh những thỏa thuận được ký kết hôm nay sẽ mở ra cánh cửa hợp tác mới giữa hai nước. Thủ tướng Orbán Viktor chúc mừng những thành quả mà Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội và cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này có hơn 40 doanh nghiệp đi cùng để tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam; mong muốn có nhiều hơn nữa doanh nghiệp của Việt Nam sang Hungary tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Thủ tướng Orbán Viktor khẳng định, Hungary sẽ là cầu nối giữa Việt Nam và EU, đồng thời sẽ ủng hộ Việt Nam sớm ký kết và phê chuẩn chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU. [caption id="attachment_185344" align="aligncenter" width="500"]Báo Công luận Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor. Ảnh: TTXVN[/caption] *Chiều 25/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Ngài Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Hungary. Khẳng định chuyến thăm lần này của Thủ tướng Hungary nhằm phát triển quan hệ hợp tác hai nước, nhất là về thương mại, đầu tư và hơp tác phát triển, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh kết quả của cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng diễn ra trong sáng nay với nhiều thỏa thuận được ký kết. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội Việt Nam sẽ thực hiện vai trò giám sát việc thực hiện các thỏa thuận và hoàn thiện hệ thống pháp luật để thúc đẩy các hoạt động hợp tác hai bên sao cho phù hợp. Thủ tướng Hungary Orbán Viktor nhấn mạnh, Hungary và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị từ lâu đời, đây là tài sản lớn của hai nước. Trong chuyến thăm chính thức lần này Hungary đã mang theo số lượng lớn các doanh nghiệp để củng cố hơn nữa mối quan hệ của hai nước. Thời gian tới, Hungary sẽ dành các nguồn đầu tư cho Việt Nam với nhiều dự án khác trị giá hàng trăm triệu USD. Thủ tướng Orbán Viktor chia sẻ, Hungary là quốc gia phát triển mạnh về dược; có kinh nghiệm trong cung cấp nước và xử lý nước thải chất lượng cao; nền nông nghiệp có thành quả đáng chú ý… Những thế mạnh này của Hungary có thể cùng trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước.

PV

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức