Anh không hướng đến kịch bản không đạt thỏa thuận với EU

Thứ năm, 12/10/2017 16:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/10, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định chính phủ nước này không hướng tới viễn cảnh chấm dứt đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến việc Anh rời EU, còn gọi là Brexit, mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, dù nhấn mạnh chính phủ đang chuẩn bị sẵn các phương án về tài chính và thương mại cho mọi trường hợp.

Phát biểu trong buổi chất vấn thường kì hàng tuần trước Quốc hội, Thủ tướng May cho biết, nếu tiến trình đàm phán Brexit không đạt kết quả, Anh sẽ phải đạt được thỏa thuận với các nước thành viên EU về quyền lợi của những người dân Anh đang sinh sống tại các nước này. 

Bà cũng bảo vệ lập trường đàm phán của chính phủ Anh về quyền của các công dân EU trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, sau khi bị các nghị sĩ đối lập chỉ trích do đã không đảm bảo được quyền của những công dân này sau khi Anh rời EU vào tháng 3/2019.
Báo Công luận
Thủ tướng Anh Theresa May trong bài phát biểu tại London ngày 11/7. (Nguồn: EPA/TTXVN) 

Bên cạnh đó, Thủ tướng May cũng cho biết đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán Brexit hướng tới thỏa thuận có lợi cho Anh. Tuy nhiên, tại cuộc chất vấn này, thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn đã chỉ trích Thủ tướng May đã dẫn dắt chính phủ Anh rơi vào tình trạng "hỗn loạn" về chính sách đối nội và Brexit.

Cùng ngày, phát biểu tại một ủy ban Quốc hội Anh, Bộ trưởng Tài chính Phillip Hammond cho biết chính phủ đã và đang chuẩn bị mọi phương án có thể xảy ra, đồng thời bác ý kiến cho rằng London cần bắt đầu sử dụng ngân sách cho vấn đề biên giới và hải quan nhằm chuẩn bị cho trường hợp Anh và EU không đạt được thỏa thuận về Brexit. 

Trong diễn biến liên quan, EU và Anh cùng ngày đã gửi thư tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thông báo dự định chia sẻ một cơ chế hạn ngạch nhập khẩu nông sản và cam kết sẽ minh bạch và hợp tác cởi mở, mang tính xây dựng với các đối tác quốc tế đồng thời nỗ lực để giảm thiểu sự gián đoạn đối với hoạt động thương mại hậu Brexit./.

 

Theo TTXVN

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h