Bầu cử tại Iran: Mâu thuẫn gia tăng giữa tổng thống và Đại giáo chủ

Thứ hai, 01/05/2017 12:41 PM - 0 Trả lời

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei​ đã phê phán đương kim Tổng thống Iran Hassan Rouhani vì những tuyên bố của ông này cho rằng chính chính sách làm dịu căng thẳng với phương Tây của ông đã giúp xóa mờ mối đe dọa chiến tranh, trong bối cảnh chưa đầy 3 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Iran.

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei​ đã phê phán đương kim Tổng thống Iran Hassan Rouhani vì những tuyên bố của ông này cho rằng chính chính sách làm dịu căng thẳng với phương Tây của ông đã giúp xóa mờ mối đe dọa chiến tranh, trong bối cảnh chưa đầy 3 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Iran.

[caption id="attachment_161401" align="aligncenter" width="660"]Báo Công luận Sáu ứng cử viên Tổng thống Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)[/caption]

Theo các hãng truyền thông địa phương ngày 30/4, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei đã phủ nhận mọi ý kiến cho rằng "bóng ma chiến tranh" ở Iran đã dần lu mờ kể từ khi ông cùng Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhậm chức.

Ông nhấn mạnh "chính sự hiện diện của người dân (Iran) trong bức tranh chính trị đã xua đuổi bóng ma chiến tranh."

Tuyên bố này một lần nữa phản ánh mâu thuẫn giữa Tổng thống Rouhani và lực lượng theo đường lối cứng rắn của Iran mà đại diện cao nhất là lãnh đạo tinh thần tối cao, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei.

Trước đó, ông Ebrahim Raisi, một trong 6 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống Iran dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tới, người được cho là thân cận với Đại giáo chủ Khamenei đã bác bỏ thành tựu kinh tế cũng như chính sách làm dịu căng thẳng với phương Tây mà Tổng thống Rouhani theo đuổi.

Một ứng cử viên theo đường lối cứng rắn khác là Thị trưởng Tehran, Mohammad Bagher Qalibaf cũng phê phán chính sách kinh tế của Tổng thống Rouhani, cho rằng "khoảng cách giữa người giàu và người nghèo đã bị nới rộng trong 4 năm qua."

Trong khi đó, Tổng thống Rouhani cho rằng kinh tế Iran đã được cải thiện kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2013, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác với các nước như một biện pháp chính nhằm thúc đẩy kinh tế.

Có 6 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống Iran, gồm Tổng thống Hassan Rouhani; hai nhân vật theo đường lối cứng rắn là ông Ebrahim Raisi và Thị trưởng Tehran Mohammad Bagher Qalibaf; Phó Tổng thống Eshaq Jahangiri, đồng minh của Tổng thống Rouhani; ông Mostafa Mirsalimheo đường lối bảo thủ và cựu Phó Tổng thống Mostafa Hashemitaba ủng hộ cải cách./.

Theo TTXVN

Tin khác

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h
Tìm thấy gần 300 thi thể trong ngôi mộ tập thể ở bệnh viện Gaza

Tìm thấy gần 300 thi thể trong ngôi mộ tập thể ở bệnh viện Gaza

(CLO) Ngày 22/4, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết vừa phát hiện ngôi mộ tập thể chôn gần 300 thi thể tại Bệnh viện Y tế Nasser ở Khan Younis, phía nam Gaza, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực vào đầu tháng 4.

Thế giới 24h
Video và thông tin vụ trực thăng hải quân Malaysia va chạm giữa không trung

Video và thông tin vụ trực thăng hải quân Malaysia va chạm giữa không trung

(CLO) Vào thứ Ba (23/4), hai máy bay trực thăng của Malaysia đã va chạm giữa không trung trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh hải quân, khiến toàn bộ 10 thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.

Thế giới 24h
Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố sẽ tăng 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h