Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer. Ảnh: Reuters
Ông Seehofer nói rằn,g ông sẵn sàng từ chức Bộ trưởng và Chủ tịch đảng CSU tại một cuộc họp kín để bàn về việc đảng này có chấp nhận các đề xuất cùa bà Merkel về vấn đề nhập cư hay không.
Động thái này đã khiến tương lai chính quyền bà Merkel càng trở nên mờ mịt, kể từ khi đảng CDU của bà phải dựa vào đảng CSU để tiếp tục nắm giũ quyền lực thông qua một liên minh được tạo nên vào 3 tháng trước.
Bà Merkel đã thua trong cuộc bầu cử vào tháng 9 vừa qua và đã bị buộc phải nhờ cậy vào những người láng giềng trong EU can thiệp vấn đề hạn chế người nhập cư vào nước này.
Cuộc khủng hoảng chính trị Đức là dấu hiệu mới nhất cho một EU đang thiếu đoàn kết, giữa những người muốn tiếp tục duy trì một đường biên giới mở và những người muốn hạn chế lượng người nhập cư.
Ông Seehofer, người đã yêu cầu bà Merkel cần cứng rắn hơn trong chính sách nhập cư, đã nói với các đồng nghiệp của mình rằng mặc cho những điều đã được các nhà lãnh đạo Eu thống nhất, ông cảm thấy không có tiến triển rõ rệt gì về việc gửi trả những người nhập cư.
Bà Merkel đã phủ nhận thông tin này. Lãnh đạo đảng CSU, hiện cũng đang chia rẽ về việc nhập cư, đang thuyết phục công Seehofer xem xét lại.
Ông Seehofer đã nói với các đồng nghiệp của mình rằng những cuộc bàn bạc với bà Merkel đang không mang lại kết quả.
Hồi đầu tuần này, lãnh đạo các nước EU đã thống nhất một thỏa thuận phân chia người nhập cư một cách tự nguyện và thành lập nên "các trung tâm điều phói" bên trong EU.
Bà Merkel nói trong cuộc phỏng vấn với đài ZDF rằng các thỏa thuận chính thức và bằng miệng đã được rút ra từ phía các đồng minh EU sẽ mang lại hiệu ứng hạn chế người nhập cư mà đảng CSU mong muốn, nhưng theo một thiên hướng "châu Âu" hơn.
Hoàng Việt (Theo Reuters)