Đức phủ nhận kế hoạch gửi trả người nhập cư về Italy

Thứ hai, 08/10/2018 11:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phía Đức đã phủ nhận các thông tin từ báo giới Italy rằng Berlin đang có kế hoạch sử dụng những máy bay được thuê nguyên chuyến để đưa một số người di cư từ Đức trở lại Italy.

Báo Công luận
 Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini. Ảnh: Reuters 

Tờ La Republica đã có bài viết rằng chính phủ Đức đã gửi đi hàng chục lá thư tới các người nhập cư về kế hoạch gửi họ quay trở lại Italy bằng đường hàng không. Chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/10 này, tờ báo này cho hay.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini ngày 7/10 tuyên bố sẽ đóng cửa các sân bay của nước này nếu Đức thực hiện những kế hoạch này. Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, ông Salvini cho biết Italy sẽ đóng của các sân bay của nước này giống như đã từng đóng cửa các cảng biển.

"Nếu bất kỳ ai tại Berlin và Brussels cho rằng họ có thể gửi những người nhập cư tới Italy trên những chuyến bay không phép này thì họ phải hiểu rằng sẽ không có sân bay nào sẵn sàng tiếp đón họ", ông Salvini khẳng định. "Chúng tôi sẽ đóng cửa sân bay như đã làm với các bến tàu".

Kể từ khi ông Salvini lên nhậm chức hồi tháng 6/2018, Chính phủ Italy đã cấm tàu cứu hộ người di cư của các tổ chức nhân đạo cập cảng nước này.

Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), những người di cư đang xin cấp quy chế tị nạn phải tiến hành các thủ tục tại quốc gia châu Âu nơi họ lần đầu tiên đặt chân đến. Italy là nước cửa ngõ của châu Âu và thường là điểm đến đầu tiên của người di cư.

Hiện Italy và Đức đang tiến hành đàm phán một thỏa thuận để Đức có thể gửi trả những người nhập cư, nhưng chưa có gì là hoàn thiện tại thời điểm này.

"Không có chuyến bay nào được dự kiến trong thời gian này cả", Bộ trưởng Nội vụ Đức trả lời.

Ông Horst Seehofer đã nói hồi tháng trước rằng một thỏa thuận gửi trả người nhập cư với Italy đã được hoàn thiện và sẽ được ký kết sớm. Tuy nhiên, ông Salvini lại phủ nhận điều đó ngay trong ngày hôm sau, kêu gọi Đức phải nhượng bộ hơn nữa. Hiện các vòng đàm phán vẫn đang trong tình trạng bế tắc.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h