EU bác bỏ bản dự thảo chi tiêu của Italy, yêu cầu kế hoạch mới trong 3 tuần

Thứ tư, 24/10/2018 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/10, Ủy ban châu Âu (EC) đã bác bỏ đề xuất ngân sách năm 2019 của Italy vì bội chi cho các dịch vụ công và sẽ yêu cầu nước này trong 3 tuần tới phải đưa ra một kế hoạch chi tiêu thay thế.

Báo Công luận
 Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Theo các nguồn tin châu Âu, quyết định trên được 28 ủy viên đưa ra trong một cuộc họp ở Strasbourg, Pháp.

Sau khi "sống sót" qua cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp khiến đồng tiền chung gần như sụp đổ, EU đang lo ngại sẽ lại rơi vào một thời kỳ khó khăn nếu như Italy đánh mất đi lòng tin của giới đầu tư.

Brussels cho rằng Rome cần cắt giảm thâm hụt để bắt đầu có thể giảm khối nợ khổng lồ hiện cao hơn gấp đôi mức trần 60% cho phép của EU hiện nay. EU đã từng phản đối các dự thảo chi tiêu của nhiều nước như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nhưng chưa từng có bản dự thảo nào "táo tợn" như của Italy.

"Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, Ủy ban phải bác bỏ đề xuất chi tiêu của một nước trong khối khu vực sử dụng đồng Euro", Phó Chủ tịch Ủy ban Valdis Dombrovskis cho hay. "Chính phủ Italy đang công khai đi ngược lại những gì mình đã từng hứa".

Phía Italy cũng xác nhận kế hoạch này có vi phạm các điều luật của EU, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi nó. Phó Thủ tướng Luigi Di Maio đã kêu gọi EC "tôn trọng" Italy. "Đây là dự thảo chi tiêu đầu tiên của Italy mà EC không thích. Đương nhiên rồi, vì nó là dự thảo luật đầu tiên được viết tại Rome chứ không phải Brussels", ông Di Maio viết trên Facebook.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte trước đó khẳng định kế hoạch chi tiêu trên là nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời giúp nước này tránh rơi vào suy thoái. Ông cũng nói sẽ có cuộc trao đổi thẳng thắn với EC về gói thuế , và các kế hoạch tăng nợ công lên 2.4% GDP "sẽ không được động đến tại thời điểm này".

Italy hiện có tỷ lệ nợ công cao nhất EU sau Hy Lạp với 131,7% GDP trong năm 2017.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h