Hai nhà lãnh đạo liên Triều mong muốn tháo gỡ đàm phán hạt nhân

Thứ tư, 19/09/2018 09:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 18/9 đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đang diễn ra ở Bình Nhưỡng, cho biết các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên đánh giá cao mối quan hệ liên Triều hiện tại trong cuộc hội đàm ngày 18/9 và khẳng định mong muốn tháo gỡ tình trạng trì trệ trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hoá hiện nay.

Báo Công luận
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA 

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên trong chưa đầy năm tháng qua kể từ sau cuộc gặp đầu tiên diễn ra vào ngày 27/4 tại làng đình chiến Panmunjom. Ông Kim cũng từng nói rằng tình trạng quan hệ song phương cũng đang tốt dần lên kể từ khi cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump diễn ra hồi tháng 6 tại Singapore.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) viết: "Tại cuộc hội đàm, đã có sự trao đổi quan điểm sâu về nhiều vấn đề khác nhau nảy sinh trong việc đẩy nhanh hơn việc phát triển các quan hệ hai miền bằng cách thực hiện một cách chân thành và đầy đủ các nội dung trong Tuyên bố Panmunjom.”

Bài viết cho biết thêm: "Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đánh giá cao tình trạng quan hệ hiện nay giữa hai miền đang phát triển một cách tích cực dựa trên các điều khoản đạt được sau hai cuộc gặp thượng đỉnh được tổ chức thành công năm nay và hai bên đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn và chân thành về nhiều vấn đề quan trọng mà cả hai bên đều quan tâm.”

Trước đó, trang nhất báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cũng đưa tin trang trọng về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Moon Jae-in, khẳng định chuyến thăm lần này diễn ra theo nội dung nhất trí trong Tuyên bố Panmunjom, là một cơ hội quan trọng để tăng tốc phát triển quan hệ liên Triều. Hai nhà lãnh đạo cũng mong muốn đưa ra một thoả thuận quân sự mới làm giảm căng thẳng giữa hai bên, khi cả hai vẫn chưa đạt được một thoả thuận hoà bình thật sự từ năm 1953 tới nay.

Phía Nhà Trắng cho biết Mỹ mong muốn những kết quả trong cuộc gặp liên Triều lần này sẽ thúc đẩy quá trình "phi hạt nhân hoá hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược " và gọi đây là "cơ hội lịch sử" để ông Kim chứng minh những gì ông đã từng hứa hồi tháng 6.

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục cuộc hội đàm trong sáng 19/9. Kết thúc cuộc hội đàm, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiến hành họp báo và ra tuyên bố chung và sẽ quyết định xem phiên đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hoá có thể tiếp diễn hay không.

Kết quả cuộc gặp lần này cũng sẽ quyết định tương lai cuộc gặp thương đỉnh Mỹ-Triều lần 2 mà ông Kim đã từng bày tỏ mong muốn.

HV (Theo Reuters)

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h