Indonesia: Phi công đã bật báo động đỏ trên chuyến bay trước đó

Thứ sáu, 02/11/2018 09:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phi công của hãng hàng không Lion Air đã đưa ra báo động qua radio chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Bali vì lỗi kỹ thuật, nhưng họ đã vượt qua để tới Jakarta an toàn. Chính chiếc máy bay này đã rơi sau đó vài giờ, khiến toàn bộ 189 người bên trong thiệt mạng.

Báo Công luận
Ông Herson cầm trên tay một phần hộp đen của chiếc máy bay đã rơi xuống biển hồi đầu tuần. Ảnh: Reuters 

Herson, giám đốc sân bay Bali-Nusa Tenggarar cho biết không lâu sau khi phi công báo hiệu về trung tâm kiểm soát, chiếc máy bay đã có thể hoạt động bình thường và sẽ không quay trở lại điểm khởi hành như đã thông báo.

"Phi công trưởng đã rất tự tin để hoàn tất chuyến bay tới Jakarta", ông Herson nói.

Một phi công khác trên chuyến bay tới Bali đã được yêu cầu bay vòng vòng phía trên và đã nghe được cuộc hội thoại giữa phi công của hãng Lion Air và những điều phối viên.

"Bởi vì cuộc gọi khẩn, chúng tôi buộc phải bay vòng quanh sân bay", phi công giấu tên này nói.

"Chiếc máy bay của Lion Air đã yêu cầu được quay về Bali chỉ 5 phút sau khi cất cánh, nhưng phi công sau đó nói rằng lỗi đã được khắc phục và sẽ đi tới Jakarta".

Chuyến bay này hạ cánh tại sân bay ở thủ đô Indonesia vào lúc 10:55 tối Chủ Nhật theo giờ địa phương.

Chính chiếc Boeing 737 MAX này đã cất cánh vào lúc 6:20 sáng hôm sau tới đảo Bangka, và đâm xuống biển chỉ 13 phút sau khi cất cánh. Trước vụ rơi, phi công đã yêu cầu được quay trở về sân bay.

Phía hãng hàng không Lion Air từ chối bình luận về vụ việc này.

CEO của hãng hàng không giá rẻ này, Edward Sirait đã nói rằng một lỗi kỹ thuật đã xảy ra trên chuyến bay từ Denpasasr tới Jakarta nhưng đã được sửa chữa "theo đúng quy trình".

Bộ Giao thông vận tải nước này đã đình chỉ giám đốc kỹ thuật của Lion Air cùng 3 quan chức khác để tiện cho việc điều tra.

Đây là vụ tai nạn đầu tiên của chiếc Boeing 737 MAX kể từ khi được đưa vào hoạt động thương mại từ năm ngoái. MAX là phiên bản mới của dòng Being 737, chiếc máy bay thương mại được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử và có tính an toàn gần như cao nhất hiện tại trong dòng phổ thông.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h