Bộ Trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Internet
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng trước sau khi đưa ra rất nhiều lời cảnh báo trước đó.
Những nước còn lại trong thỏa thuận bao gồm Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc vẫn đang tìm kiếm nỗ lực duy trì thỏa thuận và ngăn cản Tehran tái khởi động chương trình hạt nhân.
Trong một lá thư từ Bộ Trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif gửi các người đồng cấp, ông đã kêu gọi "những nước còn lại và các đối tác thương mại" hãy "bù đắp cho những thiệt hại của Iran" do Mỹ gây nên nếu họ muốn tìm kiếm một thỏa thuận.
"Thỏa thuận hạt nhân Iran không thuộc về những người ký kết, vì thế một nước có thể đơn phương từ chối nó dựa trên các chính sách đối nội và những đường lối khác biệt với chính quyền trước", ông Zarif viết trong thư được đăng tải bởi hãng thông tấn Iran IRNA vào ngày hôm qua.
Thỏa thuận hạt nhân là kết quả của "các cuộc đàm phán đa phương tỉ mỉ, cân bằng và nhạy cảm", ông Zarif viết, và khẳng định không thể tái đàm phán như Mỹ đã yêu cầu.
Ông nói rằng việc "Mỹ tự động rút khỏi" thỏa thuận và sử dụng "các biện pháp đè nén buộc những chính phủ khác phải theo mình" với quyết định trên đã vi phạm những luật lệ quốc tế.
Lãnh đạo Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đưa ra một loạt các yêu cầu đối với các nước châu Âu nếu họ muốn Tehran tiếp tục duy trì thỏa thuận, bao gồm các bước bảo vệ lợi ích thương mại cho Tehran, trong đó có doanh số xuất khẩu dầu của nước này.
Các nước còn lại đã cảnh báo Mỹ rằng quyết định rút lui của nước này có thể làm rối loạn tình hình, và làm đổ vỡ những nỗ lực ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Ông Trump đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này hôm 8/5 vừa qua, nói rằng ông muốn một thỏa thuận tốt hơn, không chỉ hạn chế khả năng hạt nhân của Iran và cả những ảnh hưởng chính trị của nước này tới các nước lân cận như Syria, Iraq, Yemen, cũng như hủy bỏ chương trình phát triển tên lửa đạn đạo.
Hoàng Việt (Theo Reuters)