Bên ngoài khách sạn DusitD2. Ảnh: CBS News
Gần 12 giờ sau khi xảy ra vụ tấn công, người ta vẫn còn nghe thấy tiếng súng giao tranh và tiếng nổ tại khu vực này, cho thấy tình hình nơi đây vẫn chưa được kiểm soát, khác với những gì chính phủ nói trước đó.
Lúc 1 giờ sáng nay theo giờ địa phương, 15 thi thể đã được đưa ra khỏi tòa nhà, gồm 11 người Kenya, 1 người Mỹ và 1 người Anh theo giấy tờ căn cước của họ và 2 người còn lại chưa xác định được quốc tịch vì không mang giấy tờ tùy thân. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận thông tin công dân thiệt mạng.
2 giờ trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Kenya Fred Matiang'i cho biết toàn bộ các tòa nhà đã được đảm bảo an toàn và hàng chục người được sơ tán khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ông không nhắc gì tới tung tích của những tay súng.
Được biết vẫn còn nhiều người đang ẩn nấp trong tòa nhà, trong đó có nhiều người cần được hỗ trợ y tế. Dự kiến số người thiệt mạng sẽ còn gia tăng.
Theo người phát ngôn cảnh sát Kenya Charles Owino, toàn bộ lực lượng cảnh sát, trong đó có cả đội chống khủng bố, đã được điều động đến hiện trường.
Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy 4 người đàn ông có vũ trang bước vào khu tổ hợp này cũng như đã nghe thấy tiếng súng nổ từ nhiều hướng.
“Cửa khách sạn đã bị nổ tung và tôi còn thấy một cánh tay người nằm trước cửa”, Serge Medic, một chủ sở hữu công ty an ninh trong khu vực cho hay.
Anh cùng với 1 cảnh sát và 2 lính đặc nhiệm đã tiến vào bên trong nhưng phải rút lui ngay sau cuộc đọ súng với những kẻ khủng bố.
“Một người nói rằng anh ấy đã nhìn thấy 2 kẻ được trang bị vũ trang, đeo băng đô trên đầu và có đầy băng đạn quấn quanh người”, Medic cho hay.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Maria Fenanda Espinosa ngày 15/1 đã lên án cuộc tấn công khủng bố ở thủ đô Nairobi của Kenya và tuyên bố Liên hợp quốc luôn sát cánh cùng người dân Kenya.
Trong cuộc họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Guterres đã gọi cuộc tấn công là “hành động khủng bố hèn hạ.”
Làn sóng bạo lực tại Kenya đã gia tăng sau khi nước này cử binh lính tới Somalia hồi tháng 10/2011 tham gia chiến dịch truy quét nhóm phiến quân Al-Shabaab, chi nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.
Al-Shabaab cũng đã tiến hành rất nhiều vụ tấn công khủng bố ở châu Phi trong thập kỷ vừa qua, bao gồm vụ tấn công vào trung tâm thương mại Westgate năm 2013 làm 67 người thiệt mạng và vụ xả súng trong trường đại học Garissa làm 150 sinh viên tử vong.
Hoàng Việt (Theo Reuters)