Lo sợ bạo loạn, Pháp đóng cửa các điểm du lịch

Thứ sáu, 07/12/2018 13:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Pháp cho hay các điểm du lịch như tháp Eiffel và bảo tàng Louvre sẽ đóng cửa vào thứ Bảy tới do lo ngại bạo động tại thủ đô.

Báo Công luận
 Lực lượng an ninh xuất hiện ở khu vực tháp Eiffel hôm 6/12. Ảnh: Reuters

Tại thời điểm mà phe biểu tình "áo vàng" đã kêu gọi một cuộc biểu tình lần 4 tại thủ đô vào thứ Bảy tới, chính phủ Pháp đã kêu gọi đóng cửa các điểm du lịch.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho hay chính phủ sẽ làm tất cả để kiểm soát tình hình. 6 trận đấu bóng đá trên toàn bộ lãnh thổ đã bị hủy bỏ. Chính quyền thành phố Paris cũng yêu cầu đóng cửa hàng chục bảo tàng, các điểm du lịch, các cửa hàng, quán ăn, bao gồm tháp Eiffel và bảo tàng Louvre.

Cảnh sát địa phương tại 15 quận quanh thủ đô cũng được yêu cầu dọn dẹp toàn bộ đường phố, gỡ bỏ những thứ gì người dân có thể dùng để ném.

"Chúng ta đang đối mặt với những người tới không phải để biểu tình, mà để đập phá, và chúng tôi không muốn cho họ được tự tác", ông Philippe nói với đài TF1.

Thủ tướng Pháp cũng nói rằng 89.000 cảnh sát sẽ được điều động trên toàn bộ lãnh thổ nước này, trong đó có 8.000 người sẽ được cử tới trấn thủ ở điện Elysee. 12 chiếc xe bọc thép cũng sẽ được cử tới trấn áp đám đông. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005 chính phủ sử dụng tới những biện pháp này.

Chính phủ cũng đang lo ngại những tổ chức cực đoan có thể lợi dụng tình huống này để tăng cường sức ảnh hưởng của mình. Phía Bộ Quốc phòng đang xem xét sử dụng lực lượng chống khủng bố để bảo vệ các tòa nhà công.

Những thành phố khác trên lãnh thổ đất nước như Bordeaux cũng đang nhanh chóng chuẩn bị đối phó với tình hình, khi có lo ngại rằng phe "áo vàng" sẽ chuyển hướng về các thành phố khác khi mà Paris bị siết chặt an ninh.

Hôm thứ Năm vừa qua, các học sinh cũng đã gia nhập vào phe biểu tình, khi chặn đứng 200 trường học và va chạm với cảnh sát. Khoảng 700 học sinh đã bị tam giam. Những người nông dân, những công nhân trên toàn đất nước cũng đang kêu gọi biểu tình và đình công vào cuối tuần này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h