Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg. Ảnh: Reuters
Ông Lewandowski, người vẫn giữ mối liên hệ thân cận với ông Trump sau khi đảm nhiệm vai trò quản lý chiến dịch tranh cử năm 2016 đã nói rằng ông Bloomberg có lợi thế không làm việc cho chính phủ, có đủ tài chính và sự nổi tiếng để tổ chức một chiến dịch tranh cử và vươn lên làm ứng viên đảng Dân chủ.
Ông Bloomberg là điển hình của "câu chuyện thành công nước Mỹ", người "có tính cạnh tranh cao" nhưng vẫn chưa rõ liệu ông có thể vượt qua ông Trump trong cuộc đua tái tranh cử vào năm 2020 hay không, ông Lewandowski nói.
Ông Bloomberg là vị tỷ phú sáng lập nên Bloomberg LP, một công ty truyền thông toàn cầu. Ông đã từng xem xét tranh cử Tổng thống như ứng viên độc lập nhưng lại rút lui vào phút cuối. Tờ Guardian đã đưa tin hồi đầu tháng rằng ông Bloomberg, 76 tuổi, đang nghĩ đến việc tranh cử vào năm 2020 với tư cách thành viên đảng Dân chủ.
Ông Bloomberg khởi điểm là thành viên đảng Dân chủ nhưng chuyển sang đảng Cộng hòa khi tranh cử Thị trưởng thành phố New York vào năm 2001. Ông rời đảng Cộng hòa để hoạt động chính trị độc lập vào năm 2007 và đảm nhiệm vai trò Thị trưởng trong 3 nhiệm kỳ. Ông rút lui vào năm 2013.
Ông Lewandowski cũng khuyến cáo ông Trump không nên tiếp nhận đề nghị phỏng vấn của công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử.
Ông Trump và các luật sư của mình vẫn đang xem xét có nên chấp thuận đề nghị lấy lời khai của ông Mueller hay không. Luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani đã bày tỏ những lo ngại về việc các công tố viên sẽ đối xử không công bằng với ông Trump để lừa ông đưa ra những lời khai man.
"Tôi không thấy lợi ích gì trong việc này với ông Trump", ông Lewandowski khẳng định.
Hoàng Việt (Theo Reuters)