Mỹ tin tưởng Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân

Thứ tư, 01/08/2018 09:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết họ tin tưởng Bình Nhưỡng sẽ giữ lời hứa hồi tháng 6 vừa qua về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân và sẽ kêu gọi các nước Đông Nam Á tiếp tục duy trì lệnh trừng phạt lên nước này trong các cuộc gặp trong tuần này.

Báo Công luận
 Ông Trump và ông Kim tại cuộc gặp thượng đỉnh hôm 12/6. Ảnh: Reuters

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng sau khi một hình ảnh vệ tinh của Mỹ phát hiện ra những hoạt động mới tại một cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng nhắm tới Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng để ngỏ khả năng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp mặt với các quan chức Triều Tiên trong cuộc gặp khối ASEAN tại Singapore hồi cuối tuần này.

"Chúng tôi sẽ tham gia một số cuộc họp cùng với phía Triều Tiên. Tôi không thể dám chắc sẽ có liên lạc, và hiện tại chúng tôi chưa lên lịch cho cuộc gặp nào", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết.

Một quan chức khác của Bộ Ngoại giao nước này cho biết Ngoại trưởng Mỹ sẽ nhắc nhở các nước ASEAN tăng cường các biện pháp trừng phạt lên Bình Nhưỡng. Vẫn có những mối lo về việc nhiên liệu được bán trái phép cho Triều Tiên dù có lệnh cấm vận từ LHQ. Hiện phía Bình Nhưỡng chỉ được nhập tối đa 4 triệu thùng dầu thô và 500,000 thùng thành phẩm mỗi năm.

Quan chức này cũng nói rằng phía Triều Tiên sẽ tham gia vào hội nghị khối ASEAN tổ chức vào thứ Bảy tới, nơi mà ông Pompeo cũng sẽ tham dự.

Ông Pompeo là người dẫn đầu các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với phía Triều Tiên kể từ khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước diễn ra hồi tháng 6 tại Singapore.

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từ chối bình luận về những hình ảnh vệ tinh mới nhất.

"Chúng tôi tin rằng lời hứa của ông Kim sẽ được thực hiện", bà Nauert nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

 

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h