Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
"Đây là một thỏa thuận chân thành từ phía ông Putin, nhưng ông Trump đã từ chối nó", người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết. "Mong rằng ông Putin sẽ có thể xác minh vị trí của 12 cá nhân Nga có liên quan tới vụ can thiệp bầu cử năm 2016 và đưa họ tới Mỹ để kiểm chứng việc họ có phạm tội hay không".
Ông Putin từng nói sau cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump tại Helsinki hồi đầu tuần rằng ông có thể cho phép Bộ Tư pháp Mỹ thẩm vấn 12 cá nhân Nga bị Mỹ cáo buộc có liên quan tới việc can thiệp bầu cử năm 2016 nếu phía Mỹ đồng ý cho các nhà điều tra Nga thẩm vấn một vài công dân Mỹ.
Tuần này là thời điểm khó khăn nhất với ông Trump kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống tới nay khi các cố vấn của ông đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát tình hình và thuyết phục người dân Mỹ rằng Tổng thống của họ không ủng hộ Nga, vượt qua cả lợi ích quốc gia.
Ông Bolton đã lặp lại 4 điều có liên quan tới cuộc khủng hoảng này: ông Trump ủng hộ các cơ quan tình báo Mỹ, không có liên hệ gì giữa chiến dịch tranh cử của ông và Nga, việc Nga can thiệp bầu cử là không thể chấp nhận được và Mỹ đang làm mọi việc để bảo vệ cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
Ông Trump vẫn đang bị chỉ trích nặng nề vì đã để tuột mất cơ hội buộc ông Putin thừa nhận việc Nga can thiệp bầu cử năm 2016 tại cuộc họp báo chung ở Helsinki, nhưng thay vào đó ông lại không có một lời chỉ trích nào mà hoàn toàn đồng tình với ông Putin về vấn đề trên.
Ông cũng đã hai lần phải đưa ra thông cáo rằng mình nói nhầm, cả tại cuộc họp báo ở Helsinki cũng như vào 2 ngày sau khi được một phóng viên đặt câu hỏi.
Hoàng Việt (Theo Reuters)