Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
Ông Pompeo đã nói rằng chuyến thăm Bình Nhưỡng lần thứ 4 này "là bước tiến mới" hướng đến phi hạt nhân hóa và ông đã có "một cuộc trao đổi hiệu quả và tốt đẹp" với ông Kim, nhưng vẫn còn nhiều thứ cần thực hiện.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc trao đổi với ông Pompeo tại Seoul sau khi cuộc gặp tại Bình Nhưỡng kết thúc. Cuộc gặp giữa ông Kim và ông Pompeo được coi là bước đệm để phá tan thế bế tắc trong đàm phán hiện nay.
Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Pompeo diễn ra tại thời điểm những tín hiệu tiêu cực xuất hiện từ cả hai phía. Tuy nhiên, ông Pompeo nói rằng ông và ông Kim đã bàn về vấn đè phi hạt nhân hóa và những gì cần được triển khai trong thời gian tới, cũng như những khúc mắc trong việc chính phủ Mỹ quan sát những hàng động một cách sát sao. Hai bên cũng bàn về những hành động mà phía Mỹ cần thực hiện trong thời gian tới, văn phòng của ông Moon cho hay.
Tuyên bố do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đưa ra cũng cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mời các thanh sát viên tới thăm bãi thử hạt nhân Punggye-ri để xác nhận rằng bãi thử "đã bị dỡ bỏ một cách không thể đảo ngược." Thông cáo trên không đưa ra thêm thông tin chi tiết gì.
Ông Kim và ông Pompeo cũng trao đổi về việc thống nhất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều "sớm nhất có thể", và cả hai bên "đều đã lựa chọn ra một danh sách những địa điểm và thời gian" khả dĩ, phía Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Ông Pompeo tới Bình Nhưỡng sau khi tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo, trong đó ông cam kết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ phối hợp và thống nhất chiến lược của mình về phi hạt nhân hóa Triều Tiên với các đồng minh.
Hoàng Việt (Theo Reuters)