Ngoại trưởng Mỹ đã tới Triều Tiên

Thứ tư, 09/05/2018 13:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Bình Nhưỡng vào hôm nay để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, kèm theo khả năng có thể ông sẽ quay trở về với 3 công dân Mỹ đang bị tạm giữ tại nước này.

Ông Trump mới đây đã đưa ra thông tin về việc ông Pompeo đã có chuyến thăm Triều Tiên thứ 2 trong 6 tuần vừa qua, nói rằng hai nước đã thống nhất được thời gian và địa điểm gặp mặt, dù cho chi tiết chưa được đưa ra.

Báo Công luận
 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Triều Tiên thì ông Pompeo đã tới Bình Nhưỡng và hiện đang ở khách sạn Koryo để chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

Trong khi ông Trump nói rằng "sẽ là rất tốt" nếu 3 người Mỹ có thể quay trở về, ông Pompeo nói rằng ông chưa nhận được lời hứa từ phía Bình Nhưỡng nhưng hy vọng điều này có thể xảy ra. 

Ông Pompeo nói rằng chuyến thăm lần này của ông là để thống nhất những chi tiết cuối cùng của cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có trong lịch sử này.

Nếu như 3 người Mỹ được trả về nước, đây sẽ là động thái tích cực từ phía ông Kim trước thềm hội nghị dự kiến diễn ra vào cuối tháng này ngoài quyết định dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

"Những kế hoạch đang được lên, các mối quan hệ đang được xây dựng", ông Trump nói về cuộc gặp thượng đỉnh này trước khi đề cập tới quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của mình.

"Tôi mong rằng một thỏa thuận có thể đạt được. Với sự trợ giúp từ phía Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, một tương lại thịnh vượng và an toàn có thể thành hiện thực", ông Trump nói.

Ông Pompeo đã từng có một chuyến thăm Triều Tiên bí mật cách đây không lâu, trở thành một quan chức cấp cao Mỹ đầu tiên gặp mặt với ông Kim để đặt ra những nền tảng cho cuộc gặp thượng đỉnh. Cuộc gặp này diễn ra trước khi ông được bổ nhiệm vào vai trò Ngoại trưởng Mỹ.

Việc ông Trump tuyên bố rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran cũng là đòn cảnh báo dành cho Bình Nhưỡng. 

"Mỹ không còn đe dọa suông. Khi tôi hứa điều gì, tôi sẽ thực hiện chúng", ông Trump nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

 

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h