Nhà Trắng: Vẫn áp dụng "các lệnh trừng phạt mạnh mẽ" với Triều Tiên

Thứ ba, 05/06/2018 10:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà Trắng hôm qua cho biết chính sách tăng cường áp lực và lệnh trừng phạt lên Triều Tiên vẫn chưa thay đổi, vài ngày sau khi Tổng thống Trump nói rằng ông không muốn sử dụng từ "áp lực tối đa" để miêu tả chiến lược hiện tại với Triều Tiên.

Sau cuộc gặp với quan chức cấp cao của Triều Tiên tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu tuần trước, ông Trump đã nói rằng Triều Tiên đang tích cực hợp tác hơn và mặc dù các lệnh trừng phạt vẫn tiếp tục duy trì, ông sẽ không áp dụng thêm các lệnh mới.

Báo Công luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TL

Ông Trump nói rằng ông không muốn dùng từ "áp lực tối đa" nữa, khi quan hệ hai bên đang "phát triển tốt đẹp".

Được hỏi về chiến dịch tạo áp lực, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: "Chúng tôi vẫn duy trì các lệnh trừng phạt, chúng vẫn rất mạnh mẽ và chúng tôi sẽ không gỡ bỏ chúng tới khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa".

Chính quyền ông Trump đã khẳng định trước đó nhiều tháng rằng chiến dịch "tạo áp lực" này sẽ giúp đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán và từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Bà Sanders nói rằng các công cuộc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh vẫn diễn ra tốt đẹp, và cả hai dự kiến sẽ gặp mặt vào lúc 8h sáng (giờ Việt Nam) ngày 12/6 tới tại Singapore.

Ông Trump nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh mà ông từng tuyên bố hủy bỏ đã được bố trí trở lại sau khi ông nhận được lá thư từ lãnh đạo Triều Tiên.

Được hỏi về nội dung bên trong bức thư, bà Sanders từ chối đưa ra thông tin nhưng nói rằng: "Chúng tôi cảm thấy mọi chuyện đang tiếp diễn theo chiều hướng tốt đẹp".

"Tổng thống đã nhận được những báo cáo ngày về vấn đề Triều Tiên từ đội ngũ cố vấn", bà nói.

Các Nghị sĩ đảng Dân chủ đã nói rằng ông Trump không thể ký kết một thỏa thuận mà Triều Tiên vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân, và đe dọa tăng cường các lệnh trừng phạt nếu yêu cầu này không được đáp ứng.

Họ cũng đưa ra một loạt yêu cầu trong lá thư gửi ông Trump trong ngày hôm qua.

Việc giảm nhẹ lệnh trừng phạt cần được Quốc hội thông qua. Vì đảng Cộng hòa không có đủ đa số cần thiết, họ sẽ cần sự trợ giúp của đảng Dân chủ và đồng nghĩa với việc phải thỏa hiệp ở một số điều khoản.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h
Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h