Ông Trump sẽ chủ trì cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Iran

Thứ tư, 05/09/2018 08:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 4/9 thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Iran vào cuối tháng này để lên án "những hành động vi phạm luật pháp quốc tế".

Báo Công luận
 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Dù Mỹ đang nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng nước này cũng không thể kêu gọi thành công chống Iran. Bà Haley cũng thường xuyên lên án Iran can thiệp vào nội chính các nước láng giềng như Syria hay Yemen.

Bà tuyên bố, mục đích của cuộc họp là nhằm gây sức ép hơn nữa đối với Tehran về những hành động bị cho là vi phạm nghị quyết của hội đồng. 

Phát biểu với phóng viên, bà Haley nêu rõ: "Tổng thống Trump vô cùng cương quyết rằng chúng tôi phải bắt đầu đảm bảo cho Iran nằm trong trật tự quốc tế. Nếu bạn tiếp tục nhìn thấy sự lan tràn trong việc hỗ trợ khủng bố của Iran, nếu bạn tiếp tục thấy việc họ thử tên lửa đạn đạo, nếu bạn tiếp tục thấy việc bán vũ khí cho lực lượng Houthi tại Yemen - tất cả đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Toàn bộ những điều này là mối đe dọa với khu vực, và đây là tất cả những gì cộng đồng quốc tế cần phải thảo luận."

Bà Nikki Haley cũng thông báo, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào ngày 7/9 nhằm giải quyết tình hình tại tỉnh Idlib của Syria, nơi các máy bay chiến đấu của Nga đang tiến hành không kích chống lại các lực lượng nổi dậy. Trước đó, Mỹ đã kêu gọi các nước xem xét kỹ tình hình trước khi "bất chấp tấn công" vào tỉnh Idlib khi nó có thể gây nên thương vong khổng lồ.

Phía Iran dự kiến sẽ yêu cầu được phát biểu trong cuộc gặp hôm 26/9 của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới này. Phía Mỹ khẳng định sẽ không cấm ông Rouhani phát biểu.

Trong cuộc họp công khai hiếm hoi ngày 4/9 nhằm thảo luận về chương trình nghị sự được Mỹ đề xuất với Hội đồng Bảo an, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy nói rằng, cuộc họp về Iran cần tập trung vào việc thực thi một nghị quyết năm 2015 về Iran.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Polyanskiy nhấn mạnh, "Nga rất hy vọng các quan điểm sẽ được nêu ra liên quan tới việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế" mà các cường quốc thuộc nhóm P5+1 đã ký với Iran năm 2015.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h