Ông Trump tạo áp lực lên Tổng thống Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên

Thứ ba, 22/05/2018 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Việc Triều Tiên thay đổi giọng điệu 3 tuần trước cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 12/6 đang đặt Mỹ vào Hàn Quốc vào thế khó. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp gỡ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong ngày hôm nay để nhận định lại toàn bộ cuộc đàm phán liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc sẽ có chuyến thăm Nhà Trắng trong ngày hôm nay, vốn để thiết lập nên một chiến lược chung với Mỹ trước thềm hội Mỹ Mỹ -Triều, dẫu vậy, nó đã biến thành một cuộc họp khẩn song phương để đánh giá lại toàn bộ quá trình lần này và nhận định mức độ đáng tin tưởng của Triều Tiên trong thỏa thuận phi hạt nhân hóa.

Báo Công luận
 Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thóng Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: Reuters

Chính quyền của ông Moon đã nỗ lực đàm phán với phía Triều Tiên, liên tục đưa ra những tin tốt và thuyết phục được ông Trump trở thành Tổng Thống Mỹ đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp với một lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, phía Triều Tiên đã đột ngột thay đổi giọng điệu vào tuần trước khi lên án những vũ khí không quân của Mỹ-Hàn, đột ngột dừng các cuộc đàm phán liên Triều và khiến cả thế giới lại rơi vào tình trạng hoài nghi về tương lai cuộc gặp và khả năng hòa bình trong khu vực.

Ông Trump đã nhấn mạnh rằng ông vẫn mong muốn cuộc gặp này được diễn ra, thế nhưng Phó Tổng thống Mike Pence lên tiếng cảnh báo trong ngày hôm qua rằng Tổng thống vẫn sẵn sàng từ bỏ cuộc gặp này, rằng Triều Tiên không nên thử lòng kiên nhẫn của Mỹ với những lời hứa viển vông.

Những cố vấn của ông hiện giờ đang trông chờ vào ông Moon để giữ thỏa thuận này tồn tại, cũng như xác định xem liệu ông Kim có đang thay đổi quan điểm của mình với vấn đề phi hạt nhân hóa mà họ đã từng trao đổi với Hàn Quốc trước đây hay không.

Các quan chức Mỹ khác đã bày tỏ lo ngại rằng ông Moon, vì quá mong muốn thúc đẩy cuộc gặp lần này, đã đánh giá sai sự nhiệt tình của ông Kim trong vấn đề đàm phán và phi hạt nhân hóa.

Hai chuyến thăm trong 2 tháng vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có vẻ như cũng thất bại trong việc đánh giá tình hình.

Một số quan chức Mỹ lo ngại rằng ông Moon có thể sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ít nghiêm khắc hơn với vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên so với những gì mà Washington mong muốn, và cũng nhanh chóng cắt giảm các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng hơn dự kiến.

Các chuyên gia khác nhận định rằng rất khó để tin tưởng Triều Tiên sẽ đồng ý phi hạt nhân hóa hoàn toàn khi họ đã tập trung phát triển các tên lửa có khả năng bắn tới Mỹ trong thời gian qua, điều được coi là thiết yếu để ông Kim tiếp tục nắm quyền.

Nếu cuộc gặp thượng đỉnh bị hủy bỏ, đó sẽ là đòn giáng mạnh với những người ủng hộ ông Trump vốn đang kỳ vọng sự kiện này sẽ trở thành thành tựu lớn nhất trên trường quốc tế trong nhiệm kỳ này của ông.

Sự hoài nghi đã tới tại thời điểm ông Trump tuyên bố rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, di chuyển đại sứ Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem và đang phải đối phó với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử năm 2016.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h