Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters
Theo cuộc thăm dò của IFOP được đăng trên tờ Journal du Dimanche, trong tháng 9/2018, chỉ có 29% số người Pháp được hỏi cho biết “hài lòng” với sự lãnh đạo của ông Macron
Con số này thấp hơn 5 điểm so với tháng 8/2019, là 34% và 39% của 2 tháng trước. Tương tự, một cuộc thăm dò khác do hãng Opinionway tổ chức cho kênh truyền hình LCI cũng cho kết quả là chỉ có 28% người Pháp hài lòng với ông Macron, giảm 7 điểm so với kết quả của hãng này 2 tháng trước.
Đây đều là các chỉ số tín nhiệm thấp nhất đối với Tổng thống Pháp Macron từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 5/2017. Ở thời điểm mới lên làm Tổng thống Pháp, ông Macron nhận được sự ủng hộ của khoảng 66% cử tri Pháp. Hiện nhiều người, bao gồm những người ở tầng lớp thấp có mức thu nhập trung bình đều cho rằng những chính sách cải tổ của ông Macron phần lớn chỉ có lợi cho giới nhà giàu.
Ông cũng bị chỉ trích khi tuần trước ông này có nói với một người thất nghiệp rằng ông ấy có thể dễ dàng tìm được việc nếu cố gắng một chút.
Lý giải cho sự mất uy tín của cá nhân Tổng thống Macron cũng như các thành viên trong chính phủ Pháp, các nhà phân tích cho rằng ông Macron bị đánh giá tiêu cực trong tháng 9 do các cải cách quan trọng mà chính quyền Pháp đưa ra không nhận được sự đồng thuận trong dân chúng Pháp, như việc thu thuế thu nhập cá nhân ngay từ trước khi trả lương.
Tân Bộ trưởng Môi trường mới của Pháp Francois de Rugy nói với kênh BFM rằng: "Tôi không coi trọng các cuộc thăm dò này. Mỗi lần chúng ta cải cách, sẽ có người phản đối. Hoặc là chúng ta dừng lại để chờ tỷ lệ ủng hộ hồi phục, hoặc chúng ta tiếp tục tiến lên trong khi lắng nghe người dân".
Chính quyền Pháp cũng bị ảnh hưởng bởi vụ việc Bộ trưởng Môi trường Nicolas Hulot bất ngờ từ chức đầu tháng 9. Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cũng nói rằng ông sẽ ra tranh cử Tổng thống vào năm 2020 với tư cách là Thị trưởng thành phố Lyon.
Hoàng Việt (Theo Reuters)