Tấn công Syria, mục tiêu của Mỹ là gì?

Chủ nhật, 15/04/2018 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vụ tấn công Syria hôm 14/4 vừa qua đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi mục tiêu của Mỹ là gì khi mà chỉ hơn 1 năm trước ông Trump cũng đã ra lệnh phóng tên lửa nhằm vào lực lượng chính quyền Syria.

Hôm thứ Bảy vừa qua, ông Trump cũng làm điều tương tự, cùng với hai đồng minh của mình là Pháp và Anh để đáp trả cho việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hoá học lên người dân Syria, theo như kết luận từ phía phương Tây về cuộc tấn công tại thành phố Douma hôm 7/4.

Báo Công luận
Tên lửa Tomahawk của Mỹ được phóng hôm 14/4 vừa qua nhằm vào Syria. Ảnh: Reuters 

Cũng trong ngày hôm đó, ông Trump đã có tuyên bố: "Nhiệm vụ hoàn thành", một cụm từ gắn liền với Tổng thống George W. Bush, người đã sử dụng cụm từ tương tự với cuộc chiến Iraq năm 2003.

Nhiều người lên tiếng ủng hộ ông Trump vì cuộc tấn công mới nhất này, nhưng cũng chỉ trích phía Mỹ thiếu một chiến lược mang tính vĩ mô, đủ sức chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 7 năm này.

Nhiều người cũng đã đặt ra câu hỏi về mục đích chính xác của cuộc tấn công mới nhất này. Rõ ràng phương Tây không chấp thuận việc sử dụng vũ khí hoá học, nhưng lại "làm ngơ" trước những hành động dùng bom làm thiệt hại nhiều người hơn hẳn của chính quyền Syria.

"Để có thể thành công về lâu dài, chúng ta cần một chiến lược cụ thể tại Syria và khu vực", Nghị sĩ đảng Cộng hoà John McCain cho biết.

"Những cuộc tấn công độc lập khỏi chiến dịch có thể là cần thiết, nhưng chỉ với chúng thì Mỹ sẽ không thể đạt được mục tiêu tại Trung Đông", ông McCain, người từng kêu gọi mạnh tay với chính quyền của ông Assad, nhấn mạnh.

Ông Trump cũng đã nói rõ rằng ông muốn rút khoảng 2.000 lính Mỹ tại Syria về, và chính quyền của ông sẽ dừng hỗ trợ phiến quân, một bằng chứng rõ ràng cho việc ông dần muốn rút khỏi "chảo lửa" Syria.

Tuy nhiên chính ông lại đối lập với bản thân mình khi nói rằng ông và các nước phương Tây sẵn sàng "duy trì câu trả lời này" nếu ông Assad không ngừng sử dụng vũ khí hoá học. 

Một quan chức Mỹ nói rằng trong khi những lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã thuyết phục ông Trump hạn chế một hành động mạnh tay như ông này từng muốn, nói rằng điều này sẽ làm căng thẳng quan hệ với Nga, thì chính quyền của ông lại không có vẻ gì như là đưa ra được một chính sách hoàn chỉnh cho cuộc chiến tại Syria.

Vị quan chức giấu tên này nói rằng ông Trump muốn tổn hại lực lượng của ông Assad nhiều hơn, nhưng lại chấp nhận tấn công vào các căn cứ sản xuất vũ khí hoá học vì ông đã được nhắc nhở về chính sách ban đầu của mình rằng không can thiệp thêm sâu vào vấn đề Syria.

"Đây là một sự đối lập khó lòng giải quyết của ông Trump", quan chức này nhận định.

Trong khi vụ tấn công hoá học đã khiến Syria thành tâm điểm chú ý của ông Trump, sẽ rất khó để thuyết phục ông tiếp tục con đường này với Syria, ngoài việc diệt trừ IS.

Nhiều quan chức Mỹ giấu tên nhận định việc loại bỏ ông Assad không phải là mục tiêu ưu tiên khi có Nga và Iran "chống lưng".

"Không có câu trả lời dành cho ông Assad tại thời điểm này", Firras Maksad, Giám đốc Tổ chức Arabia tại Washington cho hay. "Ông Assad đã thành công trong việc đảm bảo tương lai gần của mình".

Trong khi chưa có tín hiệu nào khẳng định việc chuyển giao quyền lực tại Syria, nhiều quan chức Mỹ nói rằng các hội nghị đàm phán tại Geneva đã thất bại và cần thời gian để chúng ta đánh giá lại tình hình.

Dennis Ross, cố vấn vấn đề Trung Đông của ông Obama trong nhiệm kỳ đầu tiên nói rằng các vụ phóng tên lửa sẽ hầu như không có ảnh hưởng gì tới tình hình chung tại Syria.

Ông nhận định rằng cách làm của ông Trump "không nhằm vào việc cân bằng quyền lực tại Syria, mà là nhằm vào IS và ngăn chặn ông Assad sử dụng vũ khí hoá học".

"Vụ tấn công này có thể thuyết phục ông Putin ngăn chặn ông Assad sử dụng vũ khí hoá học khi chắc chắn phía Mỹ sẽ rút lui khỏi chiến trường này. Các vụ phóng tên lửa không làm thay đổi được thực tế này", ông Ross nhận định.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h
Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h