Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rosenstein: "Tổng thống Trump không phải mục tiêu cuộc điều tra đặc biệt"

Thứ sáu, 20/04/2018 10:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tuần trước, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein đã nói với Tổng thống Trump rằng ông không phải là mục tiêu trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, theo như một nguồn tin của Reuters cho hay.

Báo Công luận
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein. Ảnh: Internet

Sau cuộc trò chuyện hôm 12/4 vừa qua với ông Rosenstein, ông Trump đã nói với các cố vấn của mình rằng ông sẽ không sa thải ông Mueller hay ông Rosenstein vì ông không phải là mục tiêu của cuộc điều tra đặc biệt.

Thông tin này được đăng tải đầu tiên bởi Bloomberg.

Bộ Tư pháp Mỹ đã nói với Reuters rằng họ không bình luận gì về vấn đề trên. Nhà Trắng cũng không đưa ra bình luận nào.

Ông Mueller đang điều tra việc liệu Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và có liên kết gì tới chiến dịch tranh cử của ông Trump hay không.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc trên, và ông Trump cũng nói rằng không có dính lứu gì tới việc này, liên tiếp gọi ông Mueller đang thực hiện một cuộc "sát phạt". Đã có nhiều lo ngại trước đó về việc ông có thể sa thải ông Mueller hoặc ông Rosenstein, người chưởng quản cuộc điều tra.

Tờ Washington Post đã đưa ra thông tin hồi đầu tháng rằng ông Trump là mục tiêu của cuộc điều tra.

Lisa Kern Griffrin, cựu công tố viên và giáo sư tại đại học luật Duke University cho biết xác nhận của ông Rosenstein không hề quan trọng vì Tổng thống hiện vẫn chưa là mục tiêu của cuộc điều tra.

"Rất nhiều khả năng, theo dòng điều tra, một đối tượng có thể biến thành một nghi phạm tùy theo những tình tiết và chứng cứ của vụ việc được hé lộ", bà nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h