Thủ tướng Anh: Brexit bước vào vòng đàm phán cuối cùng

Thứ ba, 13/11/2018 09:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua, 12/11, Thủ tướng Anh lại nói rằng Anh và EU đã tiến tới vòng đàm phán cuối cùng của Brexit trong khi vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa thể giải quyết.

Báo Công luận
 Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Bà May miêu tả rằng các cuộc đàm phán là cực kỳ cam go và sẽ không chấp nhận một thỏa thuận bằng mọi giá.

Kế hoạch nhằm giữ quan hệ giao thương gần gũi với EU trong tương lai của bà đang gặp phải sự chỉ trích từ nội bộ chính phủ và các đảng của Anh, kể cả những đảng ủng hộ Brexit.

"Các vòng đàm phán đang bước vào vòng cuối", bà May cho biết. "Chúng tôi đang làm việc xuyên đêm để đạt được bước tiến mới về những thỏa thuận cho việc rút khỏi EU vào năm sau".

Với việc chỉ còn lại thời gian chưa đầy 5 tháng, các vòng đàm phán vẫn đang bị trì hoãn và không hề có tiến triển mới nào trong vấn đề đường biên giới tại Bắc Ai-len. Hai bên vẫn chưa thể thống nhất một chính sách bảo hiểm nhằm ngăn chặn việc tái thiết lập một đường biên giới cứng tại khu vực này nếu như các thỏa thuận thương mại không thể đàm phán kịp thời.

Nỗ lực giải tỏa thế bế tắc của bà bằng việc gia tăng thời hạn chuyển giao đã gặp phải sự chỉ trích từ nhiều thành viên trong đảng của mình.

Nhiều người lo ngại rằng thỏa thuận của bà May có thể "để lại những di chứng" như việc Anh vẫn ở lại trong liên minh thuế quan của EU một cách vô thời hạn, hoặc Bắc Ai-len có thể phải tuân thủ những điều lệ khác biệt hoàn toàn so với những nước còn lại của Vương quốc Anh.

Các cuộc đàm phán sẽ được tiếp nối trong tuần này, nhưng các quan chức cảnh báo rằng nếu không có một bước đột phá lớn trước thứ Tư, nhiều khả năng sẽ không thể có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên để thông qua thỏa thuận Brexit trong tháng này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

 

Tags:

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h