Thủ tướng Bỉ tái cơ cấu chính phủ thiểu số sau khi các đồng minh rút lui

Thứ hai, 10/12/2018 09:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/12, chính phủ của Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã rơi vào vị thế thiểu số sau khi đồng minh lớn nhất của ông, đảng Liên minh Flemish mới (N-VA) rút lui vì bất đồng sâu sắc đối với Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc.

Báo Công luận
 Thủ tướng Bỉ Charles Michel. Ảnh: France 24

Thủ tướng Charles đã có cuộc gặp với nhà vua Philippe để tái cơ cấu chính phủ thiểu số mới. Đây là liên minh giữa ba đảng còn lại, đảng tự do MR, đảng CD&V và đảng VLD sau khi đảng N-VA rút lui sau 4 năm hợp tác.

Với việc cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới đây, nhiều người cho rằng không cần phải gấp rút thực hiện một cuộc bầu cử trước thời hạn.

Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Bỉ đã đưa ra 3 ưu tiên của chính phủ mới trong 6 tháng cuối nhiệm kỳ, bao gồm cải thiện sức mua, chú trọng an ninh và chính sách khí hậu, qua đó bảo vệ lợi ích của người dân trước thềm Brexit.

Ông cũng nói rằng sẽ có buổi họp với Quốc hội để xem xét làm cách nào để chính phủ chỉ đang sở hữu 52 trên 150 ghế tại Quốc hội có thể hoạt động một cách hiệu quả nhất. Ông cũng không nhắc tới việc có thể liên minh với đảng nào khác hay không.

Việc đảng N-VA rút lui sẽ khiến chính phủ của ông Michel bị thiếu khuyết 3 vị trí Bộ trưởng.

Dự kiến ông Alexander De Croo, Phó Thủ tướng hiện tại sẽ trở thành Bộ trưởng Tài chính; Pieter De Crem, cựu Bộ trưởng Quốc phòng sẽ đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ngoại trưởng Didier Reynders sẽ kiêm nhiệm cả vai trò Bộ trưởng Quốc phòng.

Tối 8/12, Chủ tịch đảng N-VA, Bart De Wever, đã đưa ra tối hậu thư cho Thủ tướng Charles Michel sau cuộc họp nội các rằng đảng của ông sẽ rời bỏ liên minh cầm quyền nếu Thủ tướng ký vào Hiệp ước di cư của LHQ.

Thủ tướng Bỉ trước đó đã nhận được sự hậu thuẫn của đa số thành viên Quốc hội về việc tiếp tục duy trì hiệp ước này, bao gồm cả sự ủng hộ của đảng Xanh và đảng Xã hội đối lập.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h
Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h
Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Thế giới 24h
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h