(CLO) Hôm nay, 20/11, Thủ tướng Angela Merkel thông báo với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà việc muốn ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm tới. [caption id="attachment_134344" align="aligncenter" width="500"]
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một hội nghị ở Berlin ngày 15/11. Ảnh: AFP[/caption]
Hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin, tuyên bố trên của bà Merkel được đưa ra sau nhiều tháng xuất hiện những đồn đoán về khả năng bà sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm sau. Theo kế hoạch, bà sẽ tổ chức cuộc họp báo tại trụ sở đảng CDU vào lúc 18 giờ GMT cùng ngày (tức 1 giờ ngày 21/11 giờ Việt Nam). Bà Merkel, 62 tuổi, giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 2005. Đức là cường quốc kinh tế hàng đầu châu Âu và là quốc gia không giới hạn số nhiệm kỳ đối với lãnh đạo đất nước. Nếu thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa, số năm giữ chức Thủ tướng Đức của bà Merkel (16 năm) sẽ ngang bằng với kỷ lục được lập trước đó bởi cựu Thủ tướng Helmut Kohl. Quyết định của bà Merkel có khả năng được hoan nghênh ở nhiều nước như một tín hiệu cho sự ổn định của châu Âu sau cú sốc người dân Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 6 vừa qua và tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử diễn ra hồi đầu tháng này. Nhiều người cho rằng bà là người đối trọng duy nhất còn lại trong tình cảnh các đảng bảo thủ đang lên ngôi tại các nước phương Tây.
Với việc đảng của bà Merkel liên tiếp thất bại trong các cuộc bầu cử khu vực và mức tín nhiệm của bà cũng ở mức thấp nhất trong suốt ba nhiệm kỳ qua, việc bà Merkel có thể tiếp tục đắc cử hay không đang là một câu hỏi lớn. Bà được cho là phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng người nhập cư tại Đức nói riêng và Châu Âu nói chung, kèm theo đó là các bất ổn an ninh trong thời gian gần đây.
Cuộc bầu cử tại Pháp cũng đang rất sôi nổi khi mà Tổng thống Hollande và cánh tả đang không nhận được sự ủng hộ của người dân, thay vào đó là phe cánh hữu bảo thủ của bà Marine Le Pen, người hay bị coi là có tư tưởng phát xít, lại đang vươn lên dẫn đầu trong các cuộc khảo sát. Các cựu Tổng thống và cựu Thủ tướng nước này là Nicolas Sarkozy, Alain Juppe và Francois Fillon đang ganh đua để nhận được đề cử chính thức của cánh trung-hữu.
Hoàng Việt (TH)