Tổng thống Hàn Quốc tới thăm núi Paekdu cùng ông Kim

Thứ sáu, 21/09/2018 08:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Hàn Quốc đã đạt được một trong những ước mơ của mình, leo núi Paekdu tại Triều Tiên cùng với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Báo Công luận
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và vợ. Ảnh: Reuters

Núi Paekdu, nằm trên đường biên giới giữa Triều Tiên với Trung Quốc, là nơi được Triều Tiên coi là một địa điểm linh thiêng, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của các nhà lãnh đạo vĩ đại Triều Tiên. Đây cũng là nơi sinh của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Sau khi kết thúc hai ngày nhóm họp nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên, ông Moon đã dành ngày thứ 3 để cùng leo núi Paekdu với ông Kim. Ông Moon được biết là người thích leo núi và đã leo dãy Himalaya ít nhất 2 lần.

"Rất nhiều người có thể leo núi Paekdu từ biên giới Trung Quốc, nhưng tôi muốn làm điều đó trên lãnh thổ của cha ông", ông Moon nói.

Ông Moon và ông Kim đã tới núi Paekdu trong tiếng chào mừng của gần 1000 người dân. Hai người đã cùng đi cáp treo lên núi và đi vòng quanh cùng vợ và quan chức hai bên.

Bức ảnh chụp Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng cạnh nhau trên đỉnh núi Paekdu bên cạnh hồ Cheonji cũng được cho là sẽ khiến cho ngọn núi này trở thành một điểm đến đối với khách du lịch trên toàn thế giới. 


Tại đây, ông Moon Jae-in đã bày tỏ tin tưởng rằng sẽ đến lúc người dân bình thường ở Hàn Quốc có thể thăm núi Paekdu. Đáp lại, ông Kim Jong-un cho biết: "Dù ngày nay rất ít người đến đây, nhưng sau này sẽ có nhiều hơn nữa những người Hàn Quốc và nước ngoài có thể thăm núi Paekdu."

Nhận định của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc cho thấy họ đã đạt một đồng thuận về sự cần thiết của việc khởi động một chương trình tua du lịch núi Paekdu cho người dân Hàn Quốc.

"Người dân Trung Quốc sẽ ghen tị với chúng ta vì không thể xuống hồ nước tuyệt đẹp này từ phía biên giới của họ", ông Kim nói.

"Chúng ta nên viết tiếp trang mới của lịch sử tại núi Paekdu này", ông nói thêm.

Các đặc phái viên Hàn Quốc đã gợi ý ông Moon mời ông Kim tới thăm núi Halla, ngọn núi du lịch cao nhất Hàn Quốc.

Ông Kim nói sẽ sớm tới thăm Seoul. Đây cũng sẽ là chuyến thăm Seoul đầu tiên của một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h